Ghen tuông, chồng đâm chết vợ để con 4 tuổi bơ vơ

Cho rằng vợ mình ngoại tình với nhiều người, trong đó có cả bạn thân, Lực dùng dao đâm liên tục khiến vợ mình tử vong.

Ngày 13.1, TAND TP.HCM xét phiên sơ thẩm đã xét xử bị cáo Nguyễn Bá Lực (SN 1988, ngụ TP.HCM) về tội Giết người.

Ghen tuông, chồng đâm chết vợ để con 4 tuổi bơ vơ - 1

Nguyễn Bá Lực tại phiên tòa sáng 13.1

Theo cáo trạng, khoảng 2h ngày 16.2.2015, sau khi nhậu chung với người bạn tên T., Nguyễn Bá Lực lên phòng ngủ và có lời qua tiếng lại với chị L.T.T.L (vợ Lực). Trong lúc tức giận, Lực lấy một con dao để sẵn trong balo đâm chị L. Dù đã cố vùng lên chạy vào nhà tắm, nhưng chị L vẫn bị Lực đuổi kịp và đâm gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Lực có ý định tự tử nhưng được người khác can ngăn kịp thời. Sau đó, Lực bỏ chạy xuống bếp, lấy một con dao khác lên đâm thêm vào người vợ rồi đâm vào mình. Chị L chết trước khi được người khác phát hiện. Lực được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Sau khi ra viện, Lực đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình trước cơ quan điều tra.

Xét thấy hành vi và động cơ của Nguyễn Bá Lực là hết sức nguy hiểm đối với xã hội, HĐXX đã tuyên án phạt tù chung thân đối bị cáo này. Phía nhà bị hại cũng yêu cầu Lực bồi thường 150 triệu tiền mai táng phí và tổn thất tinh thần. Cùng với đó, đứa con 4 tuổi của chị L và Lực được người nhà chị L nuôi. Phía người nhà bị hại yêu cầu Lực chu cấp mỗi tháng 2 triệu cho cháu bé đến năm 18 tuổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồ Đông ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN