GĐ sát hại cấp phó đã qua đời trong trại giam

Sau gần 4 tháng bị Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM tuyên án tử hình, phạm nhân Ngô Quang Chướng (SN 1961, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Hải) đã qua đời trong bệnh viện thuộc trại tạm giam Chí Hòa.

Một nguồn tin xác nhận với Báo Người Lao Động ngày 5-1 rằng cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể ông Chướng cho gia đình để an táng.

Trước đó, ngày 17-9-2013, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã xử phúc thẩm lần hai và tuyên Ngô Quang Chướng mức án tử hình về tội giết người.

Bản án nêu rõ ông Chướng và ông Đặng Xuân Sỹ (SN 1958) hùn hạp vốn thành lập Công ty Hoàng Hải vào năm 2000. Trong quá trình điều hành công ty, ông Chướng đã mắc nhiều sai phạm nên ông Sỹ làm đơn gởi chính quyền địa phương và nhiều cơ quan khác để tố cáo hành vi này.

Ông Chướng đã chủ động cho Vũ Văn Luân (Luân “con”, đàn em bà trùm Dung Hà) một lô đất với điều kiện phải thủ tiêu ông Sỹ. Theo lời đề nghị này, Luân “con” đã cùng nhóm thuộc cấp dàn cảnh đụng xe, rồi dùng hung khí chém chết ông Sỹ.

GĐ sát hại cấp phó đã qua đời trong trại giam - 1

Hầu tòa trong những ngày tháng cuối đời

Trong vụ án này, Luân bị tuyên tử hình, Chướng tù chung thân và 7 đối tượng là đàn em của Luân cũng bị phạt tù.

Sau đó, VKSND TP HCM đã ký quyết định kháng nghị tăng án tử hình đối với Ngô Quang Chướng tuy nhiên Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác kháng nghị và giữ nguyên án chung thân.

Tháng 9-2012, Chánh án TAND Tối cao đã xử giám đốc thẩm, hủy bản án phúc thẩm đề nghị xét xử lại theo hướng tăng hình phạt lên tử hình.

Ngoài ra, trong một vụ án khác, ông Chướng còn bị tuyên 4 năm tù về tội “Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng - Thu Hồng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN