Gây tai nạn chết người rồi trộm xe máy bỏ trốn

Sự kiện: Tin ngắn Quảng Nam

Sau khi xảy ra va chạm giao thông dẫn đến chết người, 2 thanh niên ở tỉnh Quảng Nam trộm xe máy trốn khỏi hiện trường.

Ngày 27-2, Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, cho biết đã xác định được danh tính 2 thanh niên có liên quan đến vụ tai nạn giao thông chết người tại địa phương.

Gây tai nạn chết người rồi trộm xe máy bỏ trốn - 1

Hiện trường vụ tai nạn Ảnh: Công Thành

Trước đó, khoảng 17 giờ 20 phút chiều 22-2, Nguyễn Văn Khoa (SN 2004) điều khiển xe máy mang BKS 92H6-4793 chở theo Nguyễn Văn Lai (SN 2002; cùng ngụ huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A hướng Tam Kỳ - Đà Nẵng. Khi đến ngã tư Quán Gò (xã Bình An, huyện Thăng Bình), xe Khoa va chạm với xe máy mang BKS 59Y2-027.68 do anh Võ Hoàng Chương (SN 1977) điều khiển chở theo vợ con lưu thông từ đường bê tông Bình Quế - Bình Nam xuống Quốc lộ 1.

Vụ tai nạn khiến vợ anh Chương bị thương nặng được đưa vào cấp cứu nhưng tử vong 2 ngày sau đó, 2 xe máy bị hư hỏng nặng.

Điều đáng nói, sau khi tai nạn xảy ra, Khoa và Lai bỏ trốn khỏi hiện trường. Trên đường đi, 2 thanh niên trên đã lấy trộm chiếc xe máy mang biển số 43H1-9850 của một người dân tại xã Bình An để chạy về huyện Hiệp Đức.

Từ TPHCM xuống Cần Thơ trộm xe Lexus của người tình cũ

Hỏi không được số phòng của người tình cũ, nam thanh niên liền ra quầy lễ tân lấy chìa khoá và trộm xe Lexus.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tr.Thường (Người lao động)
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN