Gã bán quần áo giết chồng để được “yêu” vợ nạn nhân

Sự kiện: Tin pháp luật

Trong quá trình điều tra, Long đã thừa nhận mọi hành vi của mình và nhờ gia đình đến khắc phục cho bị hại 50 triệu đồng.

Ngày 22-9, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Dương Quang Long (SN 1966; ngụ xã Tân Long, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) 2 năm 6 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Gã bán quần áo giết chồng để được “yêu” vợ nạn nhân - 1

Bị cáo Dương Quang Long tại tòa

Theo cáo trạng, Long và bà L.T.L (SN 1969; ngụ xã Long An, huyện Long Hồ) cùng hành nghề mua bán quần áo ở các chợ trong huyện. Thời gian mua bán chung, Long nảy sinh tình cảm đơn phương với bà L. Trong khi đó, bà L. chỉ xem Long như đồng nghiệp. Từ đó, Long nảy sinh ý định giết ông N.V.K (chồng bà L) với hy vọng sẽ được "yêu" bà L.

Khoảng 4 giờ 30 phút rạng sáng 29-12-2016, biết thời gian này bà L. đã ra chợ, 2 con của ông K học ở xa nên Long mang theo khúc gỗ (dài khoảng 60 cm, đường kính khoảng 4 cm) rồi điều khiển xe máy đến nhà ông K. Long giả vờ bị hư xe để nhờ ông K sửa giúp. Lợi dụng lúc ông K không để ý, Long dùng khúc gỗ đập 2 cái vào đầu ông K. Lúc đó, ông K la lên "có gì đó rơi trúng đầu em anh Long ơi" nên con gái ông K (bất ngờ về thăm nhà nhưng Long không biết) đang ở trong nhà nghe tiếng cha la liền chạy ra thì thấy Long bồng ông K vào nhà. Ngay lập tức, con gái ông K kêu người đến cùng với Long đưa ông K đi cấp cứu.

Theo kết quả giám định, ông K bị thương tật 5%. Trong quá trình điều tra, Long đã thừa nhận mọi hành vi của mình và nhờ gia đình đến khắc phục cho bị hại 50 triệu đồng.

Lập mưu giết chồng để đến với tình trẻ

Sau khi cho chồng uống thuốc ngủ, Doan và “phi công trẻ“ quan hệ tình dục rồi mới ra tay giết nạn nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Khánh (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN