Đường dây buôn 340 triệu tiền giả trên mạng xã hội

Tuyến khai nhận, thông qua mạng xã hội, đối tượng này đã hình thành mạng lưới buôn bán, vận chuyển tiền giả qua biên giới Việt- Trung.

Đường dây buôn 340 triệu tiền giả trên mạng xã hội - 1

Đối tượng Tuyến khai nhận hành vi tại biên phòng Lạng Sơn: Ảnh: Vi Toàn.

Ngày 15/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) khởi tố vụ án, đồng thời chuyển hồ sơ, đối tượng Phùng Trung Tuyến (SN 1986, trú tại thị trấn Hát Lót,  huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) cho công an tỉnh Lạng Sơn xử lý theo thẩm quyền.

Theo kết quả điều tra, chiều 13/4, tại đường mòn thuộc mốc 1107 thuộc khu Nam Quan, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc; lực lượng Biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị bắt quả tang đối tượng Tuyến vận chuyển 340 triệu tiền giả (mệnh giá 200 ngàn đồng/tờ, có nhiều sê-ri trùng nhau).

Đối tượng Tuyến khai nhận, thông qua mạng xã hội đã hình thành mạng lưới buôn bán, vận chuyển tiền giả qua biên giới Việt- Trung. Sau khi nhận được “đơn đặt hàng”; Tuyến đã vượt biên trái phép sang chợ Lũng Nghịu (khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc) mua số tiền giả trên với giá 60 triệu tiền thật của một người đàn ông nước sở tại để giao bán cho một người lạ mặt tại quê nhà.

Hiện nay, vụ án đang được điều tra, mở rộng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Duy Chiến (Tiền Phong)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN