Đuổi chém vợ tới tấp rồi tới công an đầu thú

Sau khi đuổi theo chém vợ tới tấp vào mặt và người khiến vợ phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, Nguyễn Tiến Tùng (SN 1985, ở Thanh Hoá) đến công an đầu thú.

Ngày 20-11, ông Lê Xuân Thủy, Chủ tịch UBND xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ việc chồng chém vợ nhập viện do mâu thuẫn.

Hiện người chống chém vợ đã được Công an xã Thiệu Duy bàn giao cho Công an huyện Thiệu Hóa điều tra theo thẩm quyền.

Đuổi chém vợ tới tấp rồi tới công an đầu thú - 1

Chị Khương Thị Th. bị chém trọng thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa

Thông tin ban đầu cho biết vào khoảng 13 giờ 30 ngày 19-11, khi chị Khương Thị Th. (SN 1989, ngụ thôn Đông Hòa, xã Thiệu Duy) đang trên đường sang xã Thiệu Giang (huyện Thiệu Hóa) để đi làm thì bất ngờ bị chồng là Nguyễn Tiến Tùng (SN 1985, ngụ thôn Đông Mỹ) đuổi theo truy sát.

Tùng đã cầm dao chém tới tấp vào người, mũi, đầu chị Th., khiến người vợ bất tỉnh rồi bỏ đi. Chị Th. được người dân nhanh chóng đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, mất nhiều máu, hôn mê.

Sau khi chém vợ trọng thương, Tùng đã tới Công an xã Thiệu Duy đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Người nhà chị Th. cho biết vợ chồng Tùng đã cưới nhau được 5 năm. Tuy nhiên, thời gian gần đây vợ chồng Tùng hay có mâu thuẫn, cãi vã nhau nên chị Th. đã làm đơn ra tòa xin ly hôn. Trong thời gian đang chờ ly hôn thì xảy ra sự việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Thiệu Hóa điều tra, làm rõ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN