Dùng súng bắn trả công an, trùm ma túy vẫn không thoát

Sự kiện: Tội phạm ma túy

Ngày 26-7, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Và Bá Pó (thường gọi "Bá Lỳ") để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Sáng 25-7, Phòng PC47, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cùng  công an huyện Tương Dương (Nghệ An) phá chuyên án 616H, triệt phá vụ lập lán trại lập trên núi Pù Kẽm (bản Xốp Pu, xã Yên Na, huyện Tương Dương) để bán heroin.

Khi công an ập vào vây bắt, các đối tượng tại đây đã dùng súng bắn trả quyết liệt để chạy trốn. Tuy nhiên, các chiến sĩ đã kịp khống chết, bắt giữ "trùm" Và Bá Pó (35 tuổi, trú xã Mường Lống, huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An) và tước súng trên tay Pó.

Ngoài ra, công an còn thu giữ tang vật là khẩu súng K59, một khẩu súng AK và 30 viên đạn cùng 3,5 bánh heroin, 4.500 viên ma túy tổng hợp, 0,5 kg ma túy dạng đá.

Dùng súng bắn trả công an, trùm ma túy vẫn không thoát - 1

Và Bá Pó (tự Bá Lỳ) cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: CTV

Thời gian qua, Pó cùng một số người Lào cùng một số kẻ nghiện ma túy đến dựng lán ở đỉnh núi Pù Kẽm rồi mua sắm súng, đạn để bán ma túy. Trước tình hình trên Phòng PC47, Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án mang bí số 616H để vào cuộc điều tra, truy quét.

Lán trại được dựng trên đỉnh núi cao, Pó lại cử người mang hung khí canh gác nên công tác phá án, bắt giữ gặp khó khăn.

Sáng 26-7, ông Lầu Bá Chò, Trưởng Công an xã Mường Lống cho biết thêm: "Vợ và con của Pó sinh sống ở xã Mường Lống, nhưng Pó thường sống ở khu vực biên giới Lào. Đường dây ma túy của Phó xuất hiện từ lâu, nhưng Phó rất lỳ và sống "thoắt ẩn, thoắt hiện".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Lam (Pháp luật TP.HCM)
Tội phạm ma túy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN