Dùng đá đập vỡ tủ kính cướp vàng

Một thanh niên xông vào hiệu vàng Đồng Tín (Bình Định) dùng đá đập vỡ tủ kính, cướp 10 lượng vàng nữ trang.

Ngày 6/6, Đại tá Trần Văn Đồng, Trưởng Công an thị xã An Nhơn (Bình Định), cho biết, lực lượng Công an thị xã An Nhơn đã tích cực phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Định truy lùng hung thủ.

Đến chiều 6/6, lực lượng Công an vẫn chưa bắt được đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng vào đêm 5/6, tại khu vực Tiên Hội, phường Nhơn Thành (thị xã An Nhơn). Hiện cơ quan Công an tiếp tục truy bắt hung thủ.

Dùng đá đập vỡ tủ kính cướp vàng - 1

Hiệu vàng Đồng Tín - nơi xảy ra vụ cướp vào đêm 5/6.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 5/6, một thanh niên bất ngờ xông vào hiệu vàng Đồng Tín (Quốc lộ 1A, khu vực Tiên Hội, phường Nhơn Thành), dùng đá đập vỡ tủ kính, cướp đi 10 lượng vàng nữ trang, gồm 7 lượng vàng 24K và 3 lượng vàng 18K; tổng giá trị tài sản khoảng 450 triệu đồng.

Theo ông Trương Văn Được (sinh năm 1969) - chủ hiệu vàng Đồng Tín, thời điểm đó, vợ chồng ông đi vắng, việc mua bán tại hiệu vàng do mẹ ruột của ông (bà Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1940) và một cô gái hàng xóm trông coi giúp.

Theo miêu tả của bà Hoa, hung thủ khoảng trên 20 tuổi, người nhỏ, ốm, mặc áo khoác màu đen, quần lửng, đội mũ lưỡi trai, che mặt bằng khẩu trang; đối tượng này đi xe mô tô hiệu Airblade không có biển số, trước khi gây án đã dừng xe trước hiệu vàng gần 1 giờ đồng hồ. Sau khi cướp vàng, đối tượng nhanh chóng lên xe tẩu thoát về hướng Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Nhung ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN