Dùng cột điện chắn ngang đường để "xin đểu"

Đang chạy xe lúc rạng sáng, anh Lê Quốc Cường tông phải cây cột điện chắn ngang đường của băng côn đồ nhí khiến anh bất tỉnh.

Sáng 21-2, Công an thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang đã bắt khẩn cấp bảy côn đồ nhí để điều tra hành vi cản trở giao thông đường bộ và cưỡng đoạt tài sản người khác.

Nhóm này gồm: Trịnh Hoài Nam (SN 1997), Nguyễn Quốc Bình (SN 1998), Nguyễn Vương Hoàng Phong (SN 1999), Định Thanh Cát (SN 1999), Nguyễn Văn Hạnh (SN 1972), Nguyễn Tuấn Ánh (SN 1994), và một đối tượng tên Thanh (cùng ngụ TP Mỹ Tho).

Dùng cột điện chắn ngang đường để "xin đểu" - 1

Công an thực nghiệm lại hiện trường băng côn đồ nhí chắn cột điện giữa đường.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lúc 1h cùng ngày, công an thành phố Mỹ Tho nhận tin trên Quốc lộ 50 thuộc xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, có một nhóm thanh thiếu niên khiêng 3 cây cột điện chắn ngang đường, cản trở giao thông khiến anh Lê Vĩnh Cường điều khiển xe mô tô va chạm, té bất tỉnh, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Qua truy xét, trinh sát xác định được nhóm côn đồ nhí này. Tại công an, một số đối tượng khai nhận khiêng cột điện chắn ngang đường làm xe té ngã để bọn chúng… xin đểu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.Sơn (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN