Dùng 2 ô tô đi trộm trâu, bò, 2 anh em ruột bị bắt

Vào cuộc điều tra sau nhiều vụ mất trộm trâu, bò, công an đã bắt 2 anh em ruột ở huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa chuyên dùng ô tô để mang trâu, bò trộm cắp đi tiêu thụ.

Dùng 2 ô tô đi trộm trâu, bò, 2 anh em ruột bị bắt - 1

Số trâu, bò được lực lượng công an thu giữ trả lại cho người mất

Ngày 29-4, thông tin từ Công an huyện Quan Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho biết đã điều tra, làm rõ và bắt tạm giam 2 đối tượng Lê Văn Thái (SN 1974) và Lê Văn Yên (SN 1966, ngụ xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi trộm cắp tài sản.

Thông tin từ cơ quan này cho biết từ đầu tháng 4-2015 đến nay, trên địa bàn huyện Quan Hóa liên tục xảy ra các vụ trộm trâu, bò khiến người dân hết sức hoang mang. Trước tình hình đó, Công an huyện Quan Hóa đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

Qua điều tra, xác minh Công an huyện Quan Hóa đã phát hiện có 3 con bò tại nhà một thương lái ở huyện Bá Thước, mở rộng điều tra, xác minh, lực lượng công an đã phát hiện thu giữ thêm 1 con trâu tại nhà một thương lái ở huyện Thọ Xuân và 1 con bò tại nhà một thương lái khác ở huyện Bá Thước.

Dùng 2 ô tô đi trộm trâu, bò, 2 anh em ruột bị bắt - 2

Hai anh em ruột trộm trâu, bò rồi dùng ô tô đưa đi tiêu thụ bị công an bắt giữ

Sau khi đã có chứng cứ, Công an huyện Quan Hóa tiến hành bắt tạm giam 2 anh em ruột Lê Văn Thái và Lê Văn Yên về hành vi trộm cắp tài sản. Đồng thời tịch thu 4 con trâu, bò, 2 ô tô (là phương tiện dùng để chở trâu, bò trộm cắp được).

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Quan Hóa điều tra, mở rộng để làm rõ các đối tượng có liên quan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN