Dùng 10.000 đồng để dụ bé gái làm chuyện bậy

Nghe Hoa xin tiền, người đàn ông chăn bò nảy sinh dục vọng đã rủ bé gái vào nhà hàng xóm để giở trò đồi bại.

Ngày 26/9, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên phạt Sơn Nuôi (53 tuổi, ở tỉnh Sóc Trăng) 10 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Dùng 10.000 đồng để dụ bé gái làm chuyện bậy - 1

Sơn Nuôi bị đưa về trại giam.

Theo cơ quan công tố, ngày 12/2, bị cáo đi cắt cỏ cho bò ăn, gặp bé Hoa (10 tuổi) ngồi cắt củ hành. Nghe bé gái này hỏi xin tiền, Nuôi kêu Hoa vào nhà hàng xóm đối diện để giở trò đồi bại.

Thực hiện xong hành vi thú tính, Nuôi đang kéo quần lên thì bị bác ruột của nạn nhân phát hiện, báo công an.

Bị cáo này khai, trước đó 4 ngày đã cho Hoa 10.000 đồng để dụ làm chuyện "vợ chồng" nhưng không thành công. 

Ba tháng trước Nuôi bị TAND tỉnh Sóc Trăng phạt 10 năm tù. Bị cáo kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt với lý do "già yếu" nhưng không được cấp phúc thẩm chấp nhận vì Nuôi còn trong tuổi lao động.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Tường (Zing.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN