Đưa con gái 13 tuổi đi phá thai rồi tố cáo “chàng rể”

Sau khi phát hiện con gái có thai 20 tuần tuổi, người mẹ đưa con gái đi phá thai rồi tố cáo người yêu 19 tuổi của con gái.

Sáng 27-8, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Văn Ước (SN 1994, trú thôn Hiệp Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh) 13 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Đưa con gái 13 tuổi đi phá thai rồi tố cáo “chàng rể” - 1

Bị cáo Đoàn Văn Ước tại tòa.

Theo cáo trạng, vào năm 2012, Ước và cháu D.T.B.M (sinh 15-3-2000) quen nhau rồi phát sinh tình cảm. Khoảng đầu tháng 12-2012, Ước đến nhà bà nội của M. chơi và cả hai đã quan hệ tình dục tại đây. Sau lần ăn trái cấm đó, Ước còn giao cấu nhiều lần với M khi cả hai đi chơi chung.

Đến ngày 22-6-2013, mẹ ruột của M. phát hiện con gái có thai khoảng 20 tuần tuổi nên đưa con vào bệnh viện phá thai rồi đến cơ quan công an tố cáo hành vi phạm tội của Ước.

                                                        

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Phúc (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN