Đột kích "ổ" giang hồ Bình Dương, con bạc dùng kim tiêm chống trả

Trong lúc ập vào bắt các đối tượng đang tổ chức đánh bạc, lực lượng trinh sát bị một số đối tượng dùng kim tiêm chống trả. Thế nhưng, bọn chúng đều bị tóm gọn…

Ngày 23.8, tin tức từ cơ quan Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết, cơ quan này đã bắt được 11 con bạc đang sát phạt và chơi ma túy tại căn nhà của giang hồ khét tiếng Trịnh Văn Hà (tự Hải Hà, SN 1979, ngụ phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An) sau hơn một năm theo dõi và nắm địa bàn.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 4h rạng sáng 22.8, khoảng 20 trinh sát Công an thị xã Thuận An chia thành nhiều tổ khác nhau bao vây quanh căn nhà số 243/1, KP Bình Phước A, phường Bình Chuẩn.

Căn nhà kín cổng cao tường, khóa chặt mọi phía. Bên trong điện đèn đã tắt như tất cả đang ngủ say. Nghe tiếng gõ cửa, một đối tượng ra mở thì các trinh sát đồng loạt ùa vào. Các con bạc đang say sưa sát phạt vội bỏ chiếu bạc chạy trốn. Các đối tượng hút ma túy cũng đạp cửa tìm đường chạy trốn. Một số đối tượng hung hãn dùng kim tiêm chống trả lại lực lượng trinh sát, nhưng đều bị tóm gọn.

Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 30 triệu đồng tiền mặt, nhiều bộ bài được sử dụng, cùng các dụng cụ hút ma túy đá.

11 đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Đình Vũ (SN 1987, quê Hà Tĩnh), Trần Văn Trung (SN 1988, quê Nghệ An), Đỗ Văn Thịnh (SN 1976, quê Bắc Giang), Nguyễn Văn Thiếu (SN 1982, quê Nghệ An), Hoàng Công Sâm (SN 1966, ngụ TP.HCM), Hoàng Quốc Hưng (SN 1978, ngụ thị xã Dĩ An), Phạm văn Trí (SN 1983, quê Nghệ An), Phan Văn Trâm (1976, ngụ Thủ Đức, TP.HCM), Nguyễn Quang Duẩn (1987, quê Hà Tĩnh) và Phan Thị Hậu (SN 1982, vợ của Hải Hà).

Đột kích "ổ" giang hồ Bình Dương, con bạc dùng kim tiêm chống trả - 1

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Được biết, Hà là một trong những tay anh chị có tiếng trên địa bàn. Người này tổ chức đường dây đánh bạc quy mô lớn, tự đứng ra làm chủ và kiêm luôn việc buôn bán, phân phối ma túy.

Để thuận tiện cho công việc làm ăn, Hà tổ chức hoạt động rất kín kẽ, thay đổi thời gian hoạt động liên tục.

Vợ chồng Hải Hà tổ chức sòng bạc gần bếp nấu ăn của gia đình, vừa nấu ăn, ngủ nghỉ rồi lại đánh bài. Một số con bạc mua ma túy của vợ chồng Hà sử dụng, rồi tiếp túc lao vào sới bạc.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Thuận An đang củng cố hồ sơ, tạm giữ hình sự các đối tượng trong đường dây đánh bạc của Hà.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phùng Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN