Đâm thuê chém mướn để siết nợ

Trong hai tháng đầu năm trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra rất nhiều vụ đòi nợ có kèm theo dao, súng để thị uy, dọa con nợ. Những sự việc này đã và đang gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân.

Nóng nhất chuyện tín dụng đen, đòi nợ

Ngày 22/2, CA huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1982, ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Trước đó, vào 1h30 ngày 22/1, tại nhà bà Lâm Thị Khuyến (SN 1962) tại Ninh Hiệp, Gia Lâm bị 2 đối tượng dùng gạch ném vỡ cửa kính phía trước. Thấy vậy, anh Nguyễn Thạc Vân (SN 1962, trú tại xóm Mới, Ninh Hiệp, Gia Lâm) là người nhà của bà Khuyến liền chạy ra hô hoán. Lúc này, có hai thanh niên đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, trong đó một tên đang ném gạch vào nhà bà Khuyến. Chúng đuổi đánh và một tên trong nhóm dùng dao đâm vào đùi anh Vân gây thương tích rồi bỏ đi.

Đâm thuê chém mướn để siết nợ - 1

Nhiều đối tượng vác súng đi đòi nợ

Khoảng 15 phút sau, một tên quay lại dùng súng bắn nhiều phát vào nhà bà Khuyến, gây vỡ cửa kính và thủng nhiều vết cửa cuốn.

Sau nhiều ngày truy tìm, cơ quan CA  đã bắt giữ được kẻ chủ mưu là Nguyễn Ngọc Sơn, đồng thời thu giữ khẩu súng bắn đạn hoa cải và colt xoay là tang vật của vụ việc.

Bước đầu, Sơn khai nhận do chồng bà Khuyến vay nợ của anh ta 1,2 tỷ đồng nhưng không trả. Sau nhiều lần đến đòi mà không gặp, Sơn đã cùng đồng bọn dùng súng bắn để thị uy. Hai khẩu súng trên là do anh ta nhặt được trong lần đi viếng mộ người thân. Sau khi gây án, Sơn đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Được biết, Sơn từng có một tiền án và hai tiền sự về tội Cố ý gây thương tích. Trước khi bị bắt giữ, Sơn sống bằng việc cho vay nặng lãi. Hiện cơ quan CA đang truy bắt đồng bọn của Sơn.

Chỉ ít ngày trước đó, ngày 24/1, Phòng CSHS CATP phối hợp CA quận Hà Đông đã điều tra làm rõ vụ cố ý gây thương tích khiến 2 người hiện đang phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 10h30 ngày 23/1, nhóm Nguyễn Đức Thiện (SN 1984, trú tại tổ 5, Đồng Mai, Hà Đông); Nguyễn Văn Hoàng (SN 1993, trú tại tổ 5, Phú Lương, Hà Đông); Đàm Văn Tráng (SN 1982) và Nguyễn Đức Tranh (SN 1983), đều trú ở Phú Lãm, Hà Đông đến nhà anh Nguyễn Văn Đức (SN 1987, ở ngõ 7, tổ 4, Phú Lãm, Hà Đông) để đòi nợ.

Do không gặp anh Đức mà lúc này chỉ có Quách Văn Hùng (SN 1976, ở tổ 5, Phú Lương, Hà Đông) là người đang thuê trọ ở nhà anh Đức. Hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát đánh nhau. Hùng dùng dao chém vào đầu, mặt, tay Tráng và chém vào cổ Hoàng khiến 2 người bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103 trong tình trạng nguy kịch

Hai ngày trước khi xảy ra vụ việc tại quận Hà Đông, vào 1h30 ngày 22/1, tại nhà anh Nguyễn Thạch Tuấn (SN 1986, trú tại khu chợ mới Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm), bị 2 đối tượng dùng gạch ném vỡ cửa kính phía trước.

Thấy vậy, anh Nguyễn Thạc Vân (SN 1962, trú tại xóm Mới, Ninh Hiệp, Gia Lâm) là chú của Tuấn chạy ra hô hoán, các đối tượng đã đuổi đánh anh Vân. Một đối tượng dùng dao đâm vào đùi anh Vân gây thương tích, rồi bỏ đi.

Khoảng 15 phút sau, một đối tượng đến nhà anh Tuấn dùng súng colt tự chế bắn 4 đến 5 phát vào trước cửa nhà rồi trốn thoát, Phòng CSHS CATP phối hợp với CA huyện Gia Lâm điều tra xác định nguyên nhân do anh Tuấn vay nợ một số đối tượng ở huyện Gia Lâm.

Trước đó, vào 18h45 ngày 21/1, tại cửa hàng cầm đồ số 10 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy do anh Nguyễn Trung Kiên (SN 1988, trú ở tổ 25 Nghĩa Đô, Cầu Giấy) làm chủ, bị 7 đối tượng bịt mặt dùng dao đập phá đồ đạc, chém vào người anh Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1972, trú ở phường Bưởi, Tây Hồ) và anh Nguyễn Hoàng Tĩnh (SN 1989, trú ở phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy).

Hậu quả hai anh Hùng và Tĩnh bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. Các đối tượng gây án cũng đã trốn thoát. Phòng CSHS CATP phối hợp CA quận Cầu Giấy bước đầu xác định nguyên nhân do mâu thuẫn trong việc nợ tiền giữa Kiên và Nguyễn Công Minh (SN 1988, ở Đê La Thành, Thành Công, Ba Đình).

"Đau đầu" vấn nạn đâm thuê chém mướn để siết nợ, đòi nợ thuê

Theo Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự, trong năm 2013, loại tội phạm được Cục "đặc biệt quan tâm chính là vấn đề tín dụng đen và các băng ổ nhóm tội phạm chuyên nghiệp. Có vẻ dễ hiểu khi hai loại hình tội phạm nói trên được chú trọng hàng đầu.

Riêng ở Hà Nội, trong một tháng cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định, an toàn cho nhân dân vui Tết, đón Xuân Quý Tỵ 2013, lực lượng chức năng đã phát hiện 389 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 24 vụ trọng án, nổi lên một số vấn đề đáng chú ý như đã xảy ra một số vụ giết người có nguyên nhân mâu thuẫn trong nội bộ gia đình với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, báo động về sự xuống cấp đạo đức xã hội; tội phạm sử dụng vũ khí nóng, vật liệu nổ và các loại hung khí nguy hiểm để gây án, trả thù lẫn nhau; hoạt động của các ổ, nhóm tội phạm chưa giảm. Trong đó, đáng nói là các hoạt động bảo kê, đâm thuê, chém mướn, siết nợ, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi, tổ chức các hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá...

Theo một cán bộ điều tra, cái khó tròng ngăn chặn các vụ đòi nợ, siết nợ là việc người dân không trình báo về những vụ vay nợ, thêm vào đó, do tính chất manh động của các đối tượng đòi nợ, cho vay lãi suất cao nên dù chỉ với số tiền nhỏ, những kẻ đâm thuê chém mướn cũng sẵn sàng ra tay một cách tàn độc với sự hỗ trợ của súng, dao. Chính vì vậy, để hỗ trợ cơ quan điều tra thực hiện nhiệm vụ hiệu quả, người dân cần trình báo với ngành chức năng để nhận được sự giúp đỡ và tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Dân (VnMedia)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN