Đối tượng nghi xâm hại bé gái 11 tuổi mắc HIV giai đoạn cuối

Sự kiện: Tin pháp luật

Đối tượng nghi xâm hại bé gái 11 tuổi ở Ninh Bình bị HIV giai đoạn cuối, đang điều trị dài ngày bệnh lao.

Đối tượng nghi xâm hại bé gái 11 tuổi mắc HIV giai đoạn cuối - 1

Người hàng xóm nghi xâm hại bé gái 11 tuổi ở Ninh Bình mắc HIV giai đoạn cuối

Liên quan đến đơn trình báo về việc người hàng xóm xâm hại bé gái 11 tuổi ở Ninh Bình, ngày 29/7, Đại tá Phạm Văn Hội, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đối tượng trong đơn trình báo bị HIV giai đoạn cuối, có thái độ chống đối, không hợp tác với cơ quan công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Ngày 30/4/2017, Công an huyện Hoa Lư nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị N. (SN 1968 ở thôn Trường Xuân, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) về việc: Chiều 30/4/2017, cháu Nguyễn Thị T. (SN 2003) và cháu Nguyễn Thị Ng. (SN 2006) là con gái chị N. khi đang ở nhà thì ông Vũ Văn H. (SN 1966, ở cùng thôn) gọi sang nhà cho mỳ tôm.

Cháu Ng. sang, cháu T. không sang, một lúc sau cháu T. sang tìm em thì thấy trên giường trong gian buồng nhà ông H., ông H. đang nằm đè lên người cháu Ng. Khi đó quần của ông H. và cháu Ng. bị tụt xuống đầu gối, chị N. nghi có dấu hiệu xâm hại tình dục.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoa Lư tiến hành các hoạt động điều tra và trưng cầu giám định pháp y sinh dục, xét nghiệm HIV đối với cháu Nguyễn Thị Ng. Kết quả ban đầu xác định: màng trinh không bị rách, có xung huyết gốc màng trinh, HIV (-) âm tính.

“Tuy nhiên, đối tượng nghi vấn đã bị HIV giai đoạn cuối, hiện đang điều trị dài ngày bệnh lao tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Ninh Bình nên có thái độ chống đối, không hợp tác với cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Hoa Lư tiếp tục điều tra xác minh, thu thập chứng cứ để kết luận vụ việc. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sau khi có kết luận cụ thể”, Đại tá Hội thông tin.

Hoãn xử nguyên thượng sĩ dâm ô trẻ em

Phiên tòa bị hoãn một lần nữa vì cơ quan điều tra nhầm chiếc điện thoại tang vật ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Quỳnh (Báo Giao thông)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN