Đối tượng cướp NH ở Bắc Giang đã nhụt chí, bỏ về trước khi gây án

Sau khi bị bắt, Nguyễn Đức Minh (SN 1983, trú tại xã Đồng Sơn, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng Agribank chi nhánh Dĩnh Kế, TP.Bắc Giang, Bắc Giang đã thừa nhận hàng vi phạm tội và khai những chi tiết không ngờ.

Đối tượng cướp NH ở Bắc Giang đã nhụt chí, bỏ về trước khi gây án - 1

Đối tượng Nguyễn Đức Minh

Sau khi nghi phạm Minh bị bắt, chiều 29.1, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án cướp tài sản xảy ra tại Phòng giao dịch Dĩnh Kế, Agribank Chi nhánh II Bắc Giang. Cùng ngày, nghi phạm gây án đã được cho thực nghiệm hiện trường.

Trước cơ quan điều tra, đối tượng này thừa nhận mình là người gây ra vụ cướp ngân hàng Agribank chi nhánh Dĩnh Kế vào chiều 26.1.

Ngay sau khi nhận được thông báo về vụ cướp táo tợn, cơ quan Công an tỉnh Bắc Giang và các đơn vị liên quan đã phối hợp xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, quả mìn mà đối tượng Minh mang vào phòng giao dịch của ngân hàng Agribank là giả. Khẩu súng Minh dùng để đe dọa nhân viên ngân hàng là khẩu súng nhựa bắn đạn bi.

Minh khai, khẩu súng hắn mua với giá 800 nghìn đồng, mặc dù là súng giả nhưng là hàng cao cấp nên trông giống y như súng quân dụng.

Nói về quả mìn giả, Minh khai trước cơ quan công an rằng chưa nhìn thấy đồ thật bao giờ.

“Mìn thật thì em chưa nhìn thấy bao giờ, chỉ xem trên phim ảnh và trên mạng. Vì thế, em đã mày mò, lắp ghép mấy đồ vật trong nhà và cả đồ chơi của con thành một hộp vuông, có dây, trông giống mìn, nhằm mục đích đe dọa..." – nghi phạm Nguyễn Đức Minh nói.

Về chiếc xe gắn máy Minh dùng để gây án, Minh trả lời là xe đi mượn. Sau khi mượn về, đối tượng này tháo biển số xe và lắp một chiếc biển giả nhặt được ở khu vực bãi phế thải nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Về nguyên nhân dẫn đến hành động cướp ngân hàng, đối tượng cho biết do nợ nần nên nảy sinh ý định liều lĩnh.

“Trước khi gây án mấy ngày, em mới nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Chi nhánh Dĩnh Kế Agribank là nơi trước đây em từng đến 1 lần để giao dịch rút tiền cá nhân. Trong lúc túng quẫn, em không biết cướp ở đâu nên đã nghĩ đến việc cướp ngân hàng Dĩnh Kế Agribank. Trước đây, em xem phim cũng thấy một số vụ mang súng cướp nhà băng nên học theo” - nghi phạm Minh khai.

Đáng chú ý, theo lời khai của nghi phạm này, hắn đã từng bỏ về trước thời điểm gây án vài tiếng vì lo sợ.

“Sáng cùng ngày, em đã đến đấy, định thực hiện vụ cướp nhưng khi vào đến nơi tự dưng thấy lo sợ nên giả vờ quên đồ rồi bỏ về nhà. Thời điểm đó, em hơi nhụt chí, đã định thôi, không cướp nữa.

Rồi buổi trưa, em cứ nghĩ ngợi, không biết làm sao với khoản nợ mấy trăm triệu nên lại quyết liều phen nữa. Đến đầu giờ chiều, em quay lại ngân hàng. Trong đầu chỉ nghĩ nhanh nhanh chóng chóng lấy được bao nhiêu tiền thì lấy rồi tẩu thoát, không thì sẽ bị bắt” - Minh tiết lộ về ý định của mình trước lúc gây án.

Trước đó, khoảng 15h15 ngày 26.1, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Bắc Giang về vụ việc tại Phòng giao dịch Dĩnh Kế Agribank chi nhánh Bắc Giang II (số 1122, đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, TP.Bắc Giang) xảy ra vụ “Cướp tài sản” gậy hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Công an TP.Bắc Giang và Phòng Kỹ thuật hình sự tiến hành khám nghiệm hiện trường và tổ chức xác minh điều tra.

Đối tượng cướp NH ở Bắc Giang đã nhụt chí, bỏ về trước khi gây án - 2

Vụ cướp ngân hàng chấn động ở TP.Bắc Giang khiến dư luận địa phương vô cùng bất ngờ vì sự manh động của đối tượng gây án.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an xác định, đối tượng gây án là nam giới, đi một mình. Trích xuất camera, đối tượng đeo khẩu trang, đi gang tay, đội mũ lười trai, mang theo một ba lô. 

Khi vào bên trong, đối tượng lấy trong ba lô một mảnh giấy có ghi: “Tao có 1 quả bom, 1 khẩu súng trong túi, bỏ tiền lên nếu không muốn chết” rồi đưa cho chị Phạm Thị Mai (thủ quỹ). Đồng thời đối tượng đưa ra 1 gói hình hộp (bom) đặt lên bàn làm việc nơi chị Mai ngồi và đưa ra một khẩu súng yêu cầu nhân viên ngân hàng lấy 1,1 tỷ đồng trong két rồi cho vào ba lô của đối tượng. Sau đó đối tượng cầm ba lô tiền đi ra ngoài lên xe máy tẩu thoát.

Căn cứ tài liệu điều tra, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, chưa rõ thủ phạm, đối tượng gây án rất manh động, cần áp dụng đồng bộ các biện pháp để tổ chức điều tra nhanh chóng làm rõ thủ phạm gây án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, xác lập chuyên án để nhanh chóng đấu tranh làm rõ đối tượng. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã dò tìm người làm ra quả mìn giả là Nguyễn Đức Minh. Cơ quan công an tiến hành triệu tập đối tượng này, sau thời gian đấu tranh, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Nghi can dọa nổ bom ngân hàng cướp 1,1 tỷ khai gì?

Tại cơ quan điều tra, nghi can dọa nổ bom ngân hàng cướp 1,1 tỷ khai lý do đi cướp ngân hàng và hành trình gây án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bách Thuận (Dân Việt)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN