Đối tượng 6 tiền án vứt ma túy giữa đường khi gặp 141

Sự kiện: Tội phạm ma túy

Phát hiện lực lượng 141 đang làm nhiệm vụ, đối tượng lập tức vứt gói ma túy xuống đất và định bỏ chạy, tuy nhiên lực lượng trinh sát đã nhanh chóng áp sát, khống chế đối tượng.

Đối tượng 6 tiền án vứt ma túy giữa đường khi gặp 141 - 1

Đối tượng Linh và cục bột trắng nghi ma túy bị lực lượng 141 thu giữ

Khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 24/6, trong lúc đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Tràng Tiền – Hàng Bài, tổ công tác Y7/141 do Thượng Úy Nguyễn Tuấn Cường ((Phó Đội trưởng Đội CSGT Số 2 – Phòng CSGT CATP Hà Nội) chỉ huy thì phát hiện một đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Khi thấy lực lượng 141, đối tượng này nhanh tay ném một gói giấy trắng nhỏ rơi xuống đất và định bỏ chạy, thế nhưng lực lượng trinh sát đã nhanh chóng áp sát, khống chế đối tượng cùng tang vật đưa về chốt.

Qua quá trình kiểm tra, cán bộ tổ công tác phát hiện trong gói giấy mà đối tượng ném xuống đất có chứa một cục bột màu trắng (nghi là heroin). Theo nhận định của một chiến sĩ trong tổ công tác, với kích thước của cục bột trắng trên có thể tách ra khoảng 5-6 tép heroin.

Sau đó, tổ công tác đã tiến hành bàn giao người và tang vật về Công an phường Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Tại đây đối tượng khai nhận là Trần Ngọc Linh (SN 1980, trú tại 101 tổ 60 Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội), từng có 6 tiền án về tội trộm cắp và ma túy. Tại cơ quan công an, đối tượng quanh co chối không nhận gói bột màu trắng trên là của mình. Lực lượng chức năng đã phải thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ, xác minh qua địa phương nơi đối tượng sinh sống để làm rõ nhân thân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Linh ([Tên nguồn])
Tội phạm ma túy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN