Đội phó dân phòng cầm đầu nhóm thanh niên đánh người

Mâu thuẫn việc trả tiền công làm đất, Đội phó dân phòng xã cầm đầu nhóm thanh niên đánh chủ khách sạn nhập viện.

Ngày 6/9, công an xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) cho biết, bước đầu xác định ông  Lê Bửu Cường hiện là Đội Phó Đội Dân phòng xã Yên Luông, cầm đầu một nhóm thanh niên cầm hung khí xông vào Khách sạn thuộc Khu Vui chơi Giải trí Thái An, ấp Bình Cách, xã Yên Luông, đánh hội đồng làm ông Nguyễn Ngọc Thái chủ khách sạn phải nhập viện.

Đội phó dân phòng cầm đầu nhóm thanh niên đánh người - 1

Ông Thái đang nằm điều trị tại bệnh viện

Trước đó, (ngày 2/9), vì mâu thuẫn trong việc trả tiền công làm đất, Đội phó Đội Dân phòng xã  Yên Luông Lê Bửu Cường cầm đầu một nhóm 6 thanh niên, mang theo hung khí đi trên xe du lịch 15 chỗ xông vào tranh cãi với chủ khách sạn. Sau đó cả nhóm thanh niên dùng tay, ống tiếp sắt, gạch ống... đánh vào đầu, người ông Thái ngã quỵ xuống bất tỉnh.

Chưa chịu dừng lại,  nhóm thanh niên còn đến lột chiếc quần đùi ông Thái đang mặc. Ông Thái sau đó được nhân viên bảo vệ chuyển đến bệnh viện khu vực Gò Công cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an xác minh làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Đường (Giao thông vận tải)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN