Đôi nam nữ giả danh Thanh tra Chính phủ để lừa đảo

Vốn là xe ôm nhưng Trung giả danh cán bộ Thanh tra Chính phủ “chém gió” có khả năng xin việc để lừa lấy tài sản.

Đôi nam nữ giả danh Thanh tra Chính phủ để lừa đảo - 1

Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ đối tượng Trung

Ngày 14.12, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Công Trung (SN 1978, ở Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra của Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thai Hóa, Trung là lao động tự do, hành nghề xe ôm tại Hà Nội.

Trong quá trình hành nghề, Trung quen biết với Phạm Thị Phượng (SN 1974, ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). Trung và Phượng sau đó câu kết với nhau để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Hai đối tượng sử dụng thủ đoạn giả danh cán bộ Thanh tra Chính phủ để làm quen, mồi chài những người nhẹ dạ, cả tin đang có nhu cầu xin việc làm để chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, bằng thủ đoạn trên, tháng 7.2013, Trung và Phượng nhận 1,2 tỷ đồng và cam kết xin việc làm cho 2 người ở huyện Quảng Xương và TP.Thanh Hóa vào làm tại các cơ quan Nhà nước. Tuy nhiên, đến nay, Trung và Phượng không xin được việc làm cho các bị hại và không trả tiền.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang truy bắt đối tượng Phượng để điều tra làm rõ vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Những chiêu trò lừa đảo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN