Đoạt mạng người tình trẻ vì tội không nghe lời

Được người tình gọi về nhưng nam thanh niên không nghe lời nên xảy ra mâu thuẫn rồi bị giết chết.

Ngày 4-1, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Bạch Thị Thảo Nguyên (SN 1984, ngụ xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) 8 năm 6 tháng tù về tội giết người.

Đoạt mạng người tình trẻ vì tội không nghe lời - 1

Bị cáo Bạch Thị Thảo Nguyên tại phiên tòa

Theo HĐXX, Nguyên có quan hệ yêu đương với anh Nguyễn Quốc Phương (SN 1992, xã Ea Phê). Tối 22-8-2016, vì giữ CMND của Phương nên Nguyên tìm Phương để trả.

Biết người tình trẻ đang chơi game tại quán internet (ở thôn Phước Lộc 1, xã Ea Phê), Nguyên liền đi xe máy đến gọi Phương ra để đưa CMND và nói Phương về cùng mình.

Tuy nhiên, Phương không đồng ý về mà ra sân bóng chuyền sau quán đứng.

Lúc này, Nguyên mở cốp lấy điện thoại để gọi về nhà kiểm tra xem con đã ngủ chưa. Khi mở cốp xe, Nguyên thấy con dao trong cốp nên mang theo với mục đích hù dọa để Phương về cùng mình. Nguyên kéo áo và cắn vào tay của Phương thì bị Phương dùng tay tát vào mặt.

Bực tức, Nguyên rút dao đâm 1 nhát vào vùng bụng Phương. Thấy Phương chảy máu, Nguyên gọi người đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Nguyên (Người lao động)
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN