Dọa chém bạn nhậu, nam thanh niên bị truy sát

Từ mâu thuẫn trong lúc nhậu, một thanh niên bị khoảng 20 côn đồ vào nhà truy sát đến trọng thương.

Vào khoảng 17h chiều 16.8, vụ truy sát kinh hoàng xảy ra tại ấp Xóm Chùa, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau khiến một thanh niên bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Nạn nhân là anh Nguyễn Bé Minh (24 tuổi, đã có vợ con).

Dọa chém bạn nhậu, nam thanh niên bị truy sát - 1

Bà Dư Thị Khê (55 tuổi, mẹ ruột anh Minh) nghẹn nghào: “Nếu thằng Minh có bề nào, chắc tôi cũng không sống được. Vì tôi là người chứng kiến cảnh con mình bị đâm chém mà không có cách nào để cứu con”.

Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, anh Minh đến nhà người quen trong xóm dự tiệc. Tại đây, khi nhậu say, thanh niên này xảy ra mâu thuẫn với người bà con tên V. (là đàn anh có tiếng trong giới cho vay bạc góp ở TP. Cà Mau, từng có 2 tiền án).

“Biết V là dân có máu mặt, nên khi hay tin tôi chạy đến kêu con về. Nhưng khi thấy tôi, thằng V nói chỗ bà con nên nó tha, rồi bảo vợ chồng tôi phải bắt trói thằng Minh chở ra nhà xin lỗi nó, nếu không nó cho người vào dỡ nhà và giết thằng Minh. Tính nó nói đùa, ai ngờ chiều nay khi con tôi đang ngủ trong nhà thì nó dẫn theo khoảng 20 thanh niên xăm trổ đầy mình vào đâm, chém thằng Minh” -  bà Dư Thị Khê (mẹ ruột anh Minh) nói.

Theo lời hàng xóm của nạn nhân, họ thấy một nhóm thanh niên cầm theo hung khí đi trên nhiều xe máy chạy thẳng vào cửa nhà anh Minh. Vừa xuống xe, nhóm này hô to “chém chết thằng Minh”, khoảng 2 phút sau thấy anh Minh chạy thoát ra sân, nhưng bị nhóm này đuổi kịp, rồi chém gục tại chỗ trước khi lên xe bỏ đi.

Một bác sĩ tại Khoa cấp cứu bệnh viện thông tin, thanh niên này nhập viện trong tình trạng mất máu nặng, trên người có nhiều vết thương chí mạng, và đang được cấp cứu tích cực.

Cảnh sát địa phương đã phong tỏa hiện trường, truy tìm hung thủ gây án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Hạnh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN