Tạm đình chỉ trưởng công an xã là nghi can giết cô giáo

Ông Phạm Văn Thông, Trưởng công an xã Đồng Lương ở Thanh Hóa, đã bị tạm đình chỉ công tác sau khi cơ quan điều tra xác định ông là nghi phạm giết cô giáo mầm non rồi nhét xác vào bao tải phi tang ngoài bãi rác.

Ngày 16-11, ông Phạm Đăng Lực, Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Phạm Văn Thông, Trưởng công an xã Đồng Lương, để phục vụ công tác điều tra do ông Thông là nghi phạm gây ra cái chết của bà Lê Thị Tấm, giáo viên mầm non trên địa bàn.

Tạm đình chỉ trưởng công an xã là nghi can giết cô giáo - 1

Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Phạm Văn Thông, Trưởng công an xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa

Theo đó, quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Thông có hiệu lực kể từ ngày 16-11 đến khi kết thúc công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Trong thời gian tạm đình chỉ công tác, ông Thông được hưởng 50% mức lương theo quy định.

Được biết nghi phạm Phạm Văn Thông sinh năm 1972, ngụ thôn Nê, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh. Tháng 3-2002, ông Thông tốt nghiệp lớp trung cấp quản lý hành chính trường chính trị tỉnh Thanh Hóa. Tháng 12-2007, ông Thông học lớp nghiệp vụ Trưởng công an xã và giữ chức này tại xã Đồng Lương từ tháng 5-2010 đến nay.

Ngoài giữ chức Trưởng công an xã, ông Thông còn là đại biểu HĐND xã Đồng Lương nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối ngày14-11, bà Lê Thị Tấm (SN 1974, ngụ xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh) được phát hiện đã chết và thi thể được giấu trong bao tải bỏ ở một bãi rác tại xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh.

Bà Tấm là giáo viên trường Mầm non Tam Văn, xã Tam Văn, huyện Lang Chánh. Trước đó, gia đình báo cáo nhà trường bà Tấm mất tích từ ngày 12-11.

Tạm đình chỉ trưởng công an xã là nghi can giết cô giáo - 2

Khu vực bãi rác, nơi phát hiện thi thể cô giáo

Bằng các nghiệp vụ điều tra, công an đã vào cuộc và xác định nghi phạmgiết cô giáo mầm non là Phạm Văn Thông, Trưởng công an xã Đồng Lương.

Tại cơ quan công an, bước đầu Thông khai nhận có quan hệ tình cảm với bà Tấm. Tối 10-11, Thông dùng xe máy chở bà Tấm ra khu vực bãi rác ở xã Đồng Lương. Tại đây, hai người đã xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Trong lúc cãi vã, Thông đã dùng khăn len bà Tấm đang quàng siết cổ nạn nhân đến chết rồi bỏ thi thể vào bao tải, phi tang ngay ở bãi rác.

Được biết, nghi phạm Thông đã có gia đình và 2 con đã lớn, vợ ông Thông hiện đang đi lao động ở nước ngoài.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh (Người lao động)
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN