Đi tù vì ‘qua đêm’ với bé gái 12 tuổi

Thời điểm Thái có quan hệ tình dục với N thì bé gái này mới chỉ 12 tuổi. Chính điều này khiến bị cáo phải lãnh án tù dù được nạn nhân đồng thuận.

Ngày 23.2, TAND cấp cao tại TP.HCM đã xét phiên phúc thẩm đối với bị cáo Dương Văn Thái (18 tuổi ngụ Kiên Giang) về tội ‘Hiếp dâm trẻ em’.

Đi tù vì ‘qua đêm’ với bé gái 12 tuổi - 1

Bị cáo Thái phải nhận án tù 8 năm vì quan hệ với trẻ em dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, ngày 17.4.2015, Thái, em N (SN 2003) cùng hai người bạn khác tới nghỉ qua đêm tại một khách sạn ở quận Bình Tân. Tại đây cả nhóm đã uống rượu say vào tối hôm đó. Trong cơn say, Thái và N đã có quan hệ tình dục với nhau. Dù được sự đồng thuận của N nhưng Thái vẫn phạm tội vì nạn nhân mới là trẻ em dưới 16 tuổi.

Sáng ngày 18.4.2015, Thái, N cùng hai người khác đi Tiền Giang chơi. Khoảng hơn 1 tuần sau N về nhà thì được gia đình phát hiện, N đã nói toàn bộ sự việc cho gia đình biết. Gia đình N ngay sau đó đã báo cho cơ quan chức năng biết sự việc.

Tại cơ quan điều tra Thái đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Tại phiên sơ thẩm Thái bị tuyên mức án 8 năm tù giam. Trong phiên phúc thẩm Thái không đưa ra thêm được tình tiết mới để được giảm nhẹ tội. HĐXX qua đó đã tuyên y án 8 năm tù giam đối với Thái.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.Phong ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN