Đi tù vì... ham du lịch miễn phí

Một thanh niên người Nga khai rằng vì ham đi du lịch miễn phí nên bị lừa vận chuyển ma túy vào Việt Nam.

Ngày 22-2, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Aleksandr Savin (SN 1990, quốc tịch Nga) mức án 18 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, rạng sáng 16-11-2015, lực lượng an ninh tại Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất kiểm tra hành lý của Aleksandr Savin khi hành khách này vừa đáp chuyến bay từ Dubai. Lực lượng chức năng thu giữ một lượng lớn chất bột sau đó được giám định là ma túy.

Đi tù vì... ham du lịch miễn phí - 1

Bị cáo Aleksandr Savin cho rằng mình bị lừa

Aleksandr Savin khai rằng thông qua một người bạn, Savin quen một phụ nữ tên Svetlana (không rõ lai lịch) tại Nga. Svetlana hứa sẽ tài trợ cho Savin đi du lịch đến các nước Nam Mỹ không tốn tiền nhưng khi trở về phải mang hàng giùm cho Svetlana. Ngoài chi trả tiền vé máy bay, Svetlana còn trả công Savin mang hàng giùm 1.000 USD.

Ngày 21-10-2015, Savin bay từ Nga sang Brazil, sau đó bay sang Chile. Đến ngày 13-11-2015, Savin nhận một ba lô (bên trong có 3 áo khoác, 1 túi ngủ, 1 chăn thêu) từ một người đàn ông địa phương theo lời dặn của Svetlana. Lấy lý do ba lô này đã gửi qua nhiều nước, được kiểm tra an ninh, Svetlana yêu cầu Savin mang ba lô về Việt Nam theo lộ trình bay Chile – Brazil – Dubai – Việt Nam.

Ngày 16-11-2015, Savin nhập cảnh vào Việt Nam trên chuyến bay từ Dubai đến TP HCM. Qua kiểm tra, Tổ kiểm soát phòng chống ma túy – Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất lập biên bản bắt quả tang 13 miếng mút lót có tẩm chất bột màu trắng ở giữa hai lớp vải của áo khoác, túi ngủ, chăn thêu và ba lô có khối lượng 6,42 kg. Kết quả giám định cho thấy Savin vận chuyển 296,29 gram có chứa thành phần cocaine, hàm lượng tinh khiết 199,57 gram cocaine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ph.Dũng (Người lao động)
Tội phạm ma túy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN