Đi tù vì đưa người trốn đi nước ngoài vẫn không chừa

Ngày 30/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Phạm Đình Kiên (SN 1978, ở Nam Sách, Hải Dương) 3 năm tù giam về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.

Đi tù vì đưa người trốn đi nước ngoài vẫn không chừa - 1

Phạm Đình Kiên tại phiên toà.

Theo đó, tháng 6/2014, Kiên đồng ý giúp Phạm Đức K., Nguyễn Văn Đ. (cùng SN 1985, ở Bắc Ninh) và một phụ nữ khác muốn sang Đài Loan làm việc dù họ từng bị trục xuất. Kiên thu của mỗi người 6.000 USD rồi đưa cả ba vào Huế gặp một đối tượng tên Cường (không rõ lai lịch) để lấy các giấy tờ giả mang tên người khác.

Cơ quan chức năng đã phát hiện giấy tờ của anh Đ. là giả nên anh này không thể xuất ngoại. Tháng 8/2014, thông qua một Cty du lịch ở Hà Nội, Kiên đưa hai người còn lại xuất cảnh sang Đài Loan. Khi làm thủ tục tại sân bay Nội Bài, lực lượng chức năng đã phát hiện giấy tờ của anh K. là giả nên tiến hành kiểm tra, sau đó bắt giữ Phạm Đình Kiên. Được biết, năm 2011, Kiên đã bị TAND tỉnh Hải Dương phạt 3 năm tù cũng vì tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Ân (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN