Đi tìm vợ, bị quản lý nhà trọ đâm chết

Một thanh niên vào dãy nhà trọ tìm vợ nhưng không có, dẫn đến cãi nhau với quản lý nhà trọ và bị đâm chết.

Ngày 8-2, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã bắt tạm giam Đinh Thái Bình (SN 1993, quê Sóc Trăng).

Theo thông tin ban đầu, Tô Văn Thắm và vợ là Nguyễn Thị Kim Hương thuê nhà trọ ở Tỉnh lộ 10 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) mở tiệm hớt tóc. Chiều 1-1, Tô Văn Thắm cùng cháu ruột là Tô Văn Phi đi chơi đến tối mới về.

Trong khi Thắm đi chơi, chị Hương cũng khóa cửa phòng đi chơi với bạn là Phan Thị Hồng Nhung. Về nhà không thấy vợ, Thắm cùng Phi đến dãy nhà trọ của Nhung thuê để tìm vợ.

Tại đây, Thắm hỏi quản lý dãy nhà trọ là Đinh Thái Bình “vợ tao đâu?” thì Bình trả lời không biết. Thắm đòi vào tất cả các phòng trọ kiểm tra nhưng Bình không cho nên cãi nhau.

Bình chạy vào phòng lấy dao rượt Thắm đâm 3 nhát vào cổ, ngực khiến nạn nhân gục tại chỗ. Tô Văn Phi dùng vỏ chai bia định đánh trả nhưng thấy Bình có dao nên bỏ chạy và bị Bình đâm hai nhát.

Phi và Thắm được đưa đi cấp cứu nhưng Thắm chết trên đường đến bệnh viện.

Sau khi gây án, Đinh Thái Bình lấy xe bỏ trốn. Trong lúc Bình đang ẩn náu tại một chung cư ở quận 3 thì Công an quận Bình Tân bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người lao động)
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN