Đi săn chim, nổ súng bắn chết… trộm chó

Sự kiện: Tin pháp luật

Khi đã bắn được 4 con chim, cả nhóm đi ô tô thấy Nam chạy xe máy chở Hóa trên tay có cầm theo một cái vợt dùng để trộm chó, mèo. Các đối tượng trên xe ô tô cùng la lên “trộm chó, trộm chó”. Sau đó, hai bên lời qua tiếng lại và nhóm trên xe ô tô nổ súng.

Công an thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) vừa phối hợp PC45 Công an tỉnh Bình Định xác định 4 đối tượng có liên quan đến vụ bắn chết người xảy ra rạng sáng 18/12 tại thị xã An Nhơn.

Các đối tượng gồm Huỳnh Văn Cần (1985) và Lê Huyền Như (1991, cùng ở xã Phước Quang, Tuy Phước, Bình Định); Võ Kim Sơn(1991, ở xã Phước Hòa, Tuy Phước) và Đặng Trung (1991, ở khu vực Tây Phương Danh, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn).

Bước đầu 4 đối tượng trên khai nhận: Đêm 17 rạng sáng ngày 18/12, cả nhóm dùng xe ô tô hiệu KIA (5 chỗ ngồi, màu xám bạc, biển số 77A 04588) của Như, đi loanh quanh ở các con đường trên địa bàn Tuy Phước, An Nhơn có đồng ruộng để bắn chim, cò về nhậu.

Đi săn chim, nổ súng bắn chết… trộm chó - 1

 Các đối tượng trong vụ án.

Khi đã bắn được 4 con chim, trên đường đi về đến ngã tư thuộc khu vực Kim Châu, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, cả nhóm thấy Nguyễn Hoài Nam (22 tuổi ở phường Ngô Mây, Quy Nhơn) chạy xe máy chở Nguyễn Chí Hóa (21 tuổi ở cùng địa phương) trên tay có cầm theo một cái vợt dùng để trộm chó, mèo. Các đối tượng trên xe ô tô cùng la lên “trộm chó, trộm chó”. Thấy vậy, hai thanh niên đi xe máy quay lại nói “Mắc mớ gì tới tụi bay”.

Hai bên qua lời qua tiếng lại, nhóm đi xe ô tô bèn chạy đuổi theo 2 đối tượng nghi là trộm chó. Lúc này, Huỳnh Văn Cần dùng súng hơi bắn đạn chì bắn vào 2 đối tượng làm Nguyễn Chí Hóa chết tại chỗ. Còn Nguyễn Hoài Nam cũng bị trúng đạn và ngã xuống đường.

Sau khi gấy án, các đối tượng lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sáng hôm sau khi nạn nhân Hóa chết, cả nhóm lo sợ. Lê Huyền Như lái chiếc xe ô tô của mình chạy ra Hà Nội lẩn trốn. Võ Kim Sơn đón xe vào TP HCM. Cần đem súng hơi ném xuống cầu Nhơn Hội, rồi cũng đó xe vào TP.HCM lẩn trốn. Còn Trung ở lại địa phương nhưng lẩn tránh công an.

Trước vụ án nghiêm trọng trên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định đã chỉ đạo PC45, phối hợp cùng Công an TX An Nhơn nhanh chóng điều tra và trong một thời gian ngắn đã làm rõ đối tượng. Ngoài Huỳnh Văn Cần chưa có tiền án, tiền sự, các đối tượng còn lại trong nhóm này đều đã có tiền án tiền sự về các hành vi giết người, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản.

Hiện Công an Bình Định đang củng cố hồ sơ, tài liệu để làm rõ hành vi của từng đối tượng để xử lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Thanh (Tiền Phong)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN