Đến tòa nhận quyết định xét xử còn tranh thủ đi trộm

Mai thực hiện hành vi trộm cắp ngay trong lúc đến tòa án nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử mà Mai là bị cáo.

Đến tòa nhận quyết định xét xử còn tranh thủ đi trộm - 1

Đối tượng Võ Thị Thúy Mai 

VKSND huyện Đông Hòa, Phú Yên vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Võ Thị Thúy Mai (sinh năm 1973, trú phường 8, TP Tuy Hòa) về tội Trộm cắp tài sản.

Điều đặc biệt là Mai thực hiện hành vi trộm cắp ngay trong lúc đến tòa án nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử mà Mai là bị cáo, cũng với tội danh trộm cắp.

Theo hồ sơ, sáng 27.10, Mai đến TAND huyện Đông Hòa nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử. Trong lúc chờ thư ký tòa án giao quyết định, Mai chạy xe đến chợ Hòa Xuân Tây rồi đến tiệm tạp hóa của Nguyễn Thị Thanh Sương giả vờ mua nhiều vật dụng. Lợi dụng lúc chị Sương sơ hở, Mai lén lấy một ĐTDĐ bỏ vào túi quần rồi lên xe tẩu thoát. Tiếp đó, Mai đến tiệm tạp hóa khác lấy một ĐTDĐ nữa.

Sau đó, Mai chạy đến TAND huyện Đông Hòa nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử. Chưa dừng lại, khi vào một tiệm làm móng tay, chân, Mai lại thó thêm một ĐTDĐ nữa nhưng bị phát hiện, bắt giữ. Trị giá ba chiếc điện thoại Mai trộm hơn 4,8 triệu đồng.

Ngoài ra, bị can này còn có hai tiền án chưa được xóa án tích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Hải (Pháp luật TP.HCM)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN