Tuyên án tử hình Nguyễn Xuân Sơn, chung thân Hà Văn Thắm

Sau hơn 1 tháng xét xử, sáng nay 29-9, TAND Hà Nội đã tuyên án với 51 bị cáo trong vụ "đại án" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank), trong đó chung thân với Hà Văn Thắm, tử hình với Nguyễn Xuân Sơn.

Tuyên án tử hình Nguyễn Xuân Sơn, chung thân Hà Văn Thắm - 1

Hà Văn Thắm (phải) và Nguyễn Xuân Sơn trước vành móng ngựa

Từ sáng sớm nay 29-9, các bị cáo Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank; Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc OceanBank; Nguyễn Minh Thu, nguyên Tổng giám đốc OseanBank... đã lần lượt được áp tải đến TAND TP Hà Nội để nghe tòa tuyên án. 

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, khoảng 7 giờ 30 sáng, 4 xe đặc chủng chở các bị cáo: Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Minh Thu, Trần Văn Bình... đến TAND TP Hà Nội.

Bị cáo Hà Văn Thắm mặc áo xanh, quần tối màu bình tĩnh bước xuống xe, mỉm cười chào mọi người. Cựu Tổng giám đốc Nguyễn Minh Thu vẻ mặt điềm tĩnh nhanh chóng bước vào phòng chờ xét xử.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn quần áo chỉn chu, tỏ ra điềm tĩnh trước đề nghị tử hình của VKS.

Bị cáo Hoàng Thị Hồng Tứ, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty BSC Việt Nam, do được tại ngoại nên đeo khẩu trang kín mít tự đến tòa. 

Chủ tọa phiên tòa Trần Nam Hà cùng thẩm phán Trương Việt Toàn mặc áo choàng đen nghiêm trang. 3 hội thẩm nhân dân mặc trang phục quần âu tối màu, áo sơ mi trắng.

Thư ký tòa thông báo các bị cáo, luật sư, nguyên đơn dân sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đều có mặt tại phiên toà. HĐXX điểm danh 72 người, đơn vị có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, hầu hết đều có mặt.

Khoảng 8 giờ 15, chủ tọa Trần Nam Hà tuyên bố buổi tuyên án bắt đầu. 

Khoảng 10 giờ 30 sáng 29-9, Chủ tọa phiên tòa Trần Nam Hà thay mặt HĐXX đọc tuyên án với các bị cáo.

Theo đó, tòa tuyên án tổng hình phạt chung thân với bị cáo Hà Văn Thắm về 4 tội danh: Tham ô tài sản, Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Tòa tuyên tổng hợp hình phạt tử hình với bị cáo Nguyễn Xuân Sơn về 3 tội: Tham ô tài sản, Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Các hình phạt cho 2 bị cáo nêu trên không khác so với VKS đã đề nghị trước đó.

Tuyên án tử hình Nguyễn Xuân Sơn, chung thân Hà Văn Thắm - 2

Bị cáo Hà Văn Thắm được dẫn giải đến tòa sáng sớm 29-9. Ảnh: Huy Thanh

Tuyên án tử hình Nguyễn Xuân Sơn, chung thân Hà Văn Thắm - 3

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn. Ảnh: Huy Thanh

Tuyên án tử hình Nguyễn Xuân Sơn, chung thân Hà Văn Thắm - 4

Bị cáo Nguyễn Minh Thu. Ảnh: Huy Thanh

Tuyên án tử hình Nguyễn Xuân Sơn, chung thân Hà Văn Thắm - 5

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Tứ. Ảnh: Huy Thanh

Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến năm 2014, thực hiện chủ trương của Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank, đã chi hơn 1.500 tỉ đồng trả lãi suất ngoài hợp đồng cho hàng trăm cá nhân, tổ chức gửi tiền. Trong số tiền này, Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc OceanBank bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 246 tỉ đồng; tham ô hơn 49 tỉ đồng và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 197 tỉ đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Xuân Sơn còn bị quy kết lạm dụng chức vụ chiếm đoạt 69 tỉ đồng của BSC - công ty sân sau của Hà Văn Thắm. BSC bị cho không có hoạt động kinh doanh mà mở ra nhằm lấy tư cách pháp nhân ký các hợp đồng dịch vụ với khách hàng của OceanBank để thu phí trái luật. Mục đích chính nhằm thu thêm tiền để chi cho Nguyễn Xuân Sơn chăm sóc khách hàng.

Từ tháng 11-2012, Hà Văn Thắm chỉ đạo Nguyễn Văn Hoàn (cựu phó tổng giám đốc) cho Phạm Công Danh (chủ tịch tập đoàn Thiên Thanh) vay 500 tỉ đồng thông qua công ty Trung Dung trong khi không có tài sản đảm bảo, khách sử dụng vốn không đúng mục đích. Hành vi này bị quy kết làm trái quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về quy chế cho vay khiến OceanBank thiệt hại hơn 500 tỉ đồng (cả gốc lẫn lãi).

Trong phần luận tội, đại diện VKS cho rằng quá trình hoạt động kinh doanh tại OceanBank đã xảy nhiều vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng trong việc huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần, chi lãi suất ngoài hợp đồng cho khách hàng, vi phạm các quy định về cho vay… ngày 6-5-2015, NHNN quyết định mua lại OceanBank với giá 0 đồng.

Theo đó, hành vi của các bị cáo, bị cơ quan tố tụng cáo buộc làm "lũng đoạn, mất an ninh thị trường tiền tệ", tạo điều kiện cho tham nhũng phát triển. Ngoài ra, gây thất thoát hàng ngàn tỉ đồng cho nhà nước.

Với những nhận định trên, VKS đề nghị tổng hình phạt chung thân với bị cáo Hà Văn Thắm về 4 tội danh: Tham ô tài sản, Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

VKS đề nghị hình phạt tổng hợp tử hình với Nguyễn Xuân Sơn về 3 tội: Tham ô tài sản, Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra 46 thuộc cấp của Hà Văn Thắm cùng một số người bị VKS đề nghị các mức án từ 18 tháng tù treo tới 18 năm tù giam về các tội: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý gây hậu quả nghiêm trọng.

Nói lời sau cùng, Hà Văn Thắm tiết lộ lý do cha mẹ không đến tòa

Chiều nay 24-9, nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, bị cáo Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank, đã tiết lộ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ng. Hưởng. Ảnh: Huy Thanh (Người lao động)
Xét xử đại án Oceanbank Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN