Đến sân bóng đá tìm đánh người, bị đâm tử vong

Được nhờ đi đến sân vận động tìm, đánh người khác nhưng anh Đắc bị nhóm ba thanh niên dùng hung khí gây án dẫn đến tử vong.

Ngày 20-10, TAND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục xét xử vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng đối với Nguyễn Đức Hiệp (36 tuổi, trú thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cùng đồng bọn.

Như đã đưa tin, chiều tối 10-7-2016 đã xảy ra 1 vụ án mạng tại khu vực sân vận động Phố Châu (huyện Hương Sơn) khiến Nguyễn Văn Đắc (27 tuổi, trú xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) tử vong.

Đến sân bóng đá tìm đánh người, bị đâm tử vong - 1

Hồ Anh Tuấn, Nguyễn Đức Hiệp, Trần Văn Thìn. Ảnh:  Ánh Dương.

Theo cáo trạng, tối 7-10-2016, Hồ Xuân Sơn (36 tuổi, trú huyện Hương Sơn) đi câu trộm cá bị Trần Văn Thìn (41 tuổi, trú huyện Hương Sơn) phát hiện dẫn đến hai bên xô xát đánh nhau. Sau đó, Sơn bực tức Thìn nên đã nhờ nhóm người ở Nghệ An vào Hà Tĩnh để đánh Thìn.

Ba ngày sau (chiều 10-7-2016), Đắc cùng Trần Văn Thường (26 tuổi, cùng trú Nghệ An) và Lê Hoài Nam (29 tuổi, trú huyện Hương Sơn), Hồ Duy Bạch Đằng (27 tuổi, trú thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đến quán cà phê ở thị trấn Phố Châu gặp Sơn. Sơn kể với nhóm bị Thìn đánh nên muốn trả thù. Nghe Sơn kể xong, cả nhóm lên ô tô đi đến sân vận động Phố Châu tìm Thìn để đánh.

Hiệp biết nhóm trên tìm đánh Thìn nên gọi điện thoại cho Hồ Anh Tuấn (33 tuổi) về nhà lấy hung khí đến sân vận động Phố Châu để đánh nhau. Thìn cũng về nhà ở gần đó lấy một thanh kiếm chạy ra để đuổi đánh nhóm người trên.

Hai bên ẩu đả khiến Đắc bị chém trọng thương và tử vong sau đó.

Tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, riêng Hiệp không thừa nhận hành vi cầm kiếm đâm và gây ra cái chết của Đắc.

Đại diện VKSND tỉnh Hà Tĩnh giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị HĐXX phạt Hiệp mức án từ 16 đến 17 năm tù, Thìn 13 đến 14 năm tù, Tuấn mức án từ 12 đến 13 năm tù về tội giết người. Đồng thời đề nghị tuyên phạt Thường 12 đến 18 tháng tù giam; đề nghị phạt Sơn, Bắc, Nam từ 9 đến 18 tháng tù treo về tội gây rối trật tự công cộng.

Do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp cần nhiều thời gian nghị án, nên đến sáng 27-10, HĐXX sơ thẩm mới tuyên án.

Cô gái đâm chết bạn trai mới quen vì bị sàm sỡ

Ngày 17-10, VKSND TP Hồ Chí Minh vừa có quyết định kháng nghị yêu cầu cấp phúc thẩm xét xử theo hướng đổi tội danh từ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Lam (Pháp luật TP.HCM)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN