Đề nghị truy tố 2 cựu lãnh đạo kiểm lâm nhận hối lộ

Cơ quan CSĐT - Bộ Công an vừa kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 2 đối tượng nguyên là lãnh đạo đội kiểm lâm về tội danh “Nhận hối lộ”.

Liên quan đến vụ án 2 cán bộ Đội kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 1, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa bị công an bắt quả tang nhận hối lộ ngay tại trụ sở hồi tháng 8.2015, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an vừa kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 2 đối tượng nguyên là lãnh đạo đội kiểm lâm trên về tội danh “Nhận hối lộ”.

Hai đối tượng bị đề nghị truy tố gồm: Lê Đức Hải (36 tuổi) và Lê Văn Hải (41 tuổi), nguyên là Trưởng và Phó đội trưởng Đội kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 1.

Đề nghị truy tố 2 cựu lãnh đạo kiểm lâm nhận hối lộ - 1
Lực lượng công an bắt quả tang lãnh đạo Đội kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 1 nhận hối lộ ngay tại trụ sở.
Theo kết luận điều tra: Cuối tháng 3.2014, cơ quan điều tra nhận được đơn tố giác của Công ty cổ phần XNK Hoàng Linh (trụ sở tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An) về việc một số cán bộ Đội kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 1 bắt giữ 1 xe hàng chở gỗ xẻ giáng hương và yêu cầu công ty này nộp phạt, "làm luật" số tiền 150 triệu đồng. Tiếp nhận thông tin, cơ quan điều tra đã vào cuộc xác minh vụ việc.

Đến khoảng 21h ngày 31.7.2014, Lê Văn Hải nhận được tin tố giác cho biết, chiếc ô tô biển số 37C-060.12 vận chuyển lâm sản trái phép từ TP.Vinh sẽ đi qua Thanh Hoá.

Lúc này, Lê Văn Hải đã không vào sổ ghi chép tin báo để ra quyết định khám tài sản, phương tiện mà gọi điện chỉ đạo Lê Đức Hải theo dõi, nếu phát hiện ô tô trên thì dừng xe kiểm tra.

Đến 9h ngày 1.8.2014, tổ tuần tra Đội kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 1 do Lê Đức Hải làm tổ trưởng phát hiện chiếc ô tô như mô tả của Lê Văn Hải liền dừng xe kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, tài xế ôtô BKS 37C-060.12 là Lê Viết Mùi xuất trình 1 bộ hồ sơ chứng minh trên xe chở hơn 19m3 gỗ xẻ cẩm lai. Tuy nhiên, qua kiểm tra, Lê Đức Hải phát hiện trên xe còn một số thanh gỗ không có trong hồ sơ do lái xe xuất trình, nên điện báo cáo Lê Văn Hải. Sau đó, Lê Văn Hải chỉ đạo chỉ đạo Lê Đức Hải lập biên bản, đưa xe về trụ sở đội.

Tài xế Mùi sau đó đã báo thông tin về công ty. Nhận được tin, Giám đốc Công ty XNK Hoàng Linh đã điện báo cho cơ quan điều tra về việc xe hàng bị bắt giữ và đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc nếu bị sách nhiễu, đòi hối lộ.

Giám đốc Công ty XNK Hoàng Linh cử anh Nguyễn Võ Nguyên (đại diện công ty) ra Thanh Hoá làm việc ngay. Anh Nguyên sau đó đã đi cùng một cán bộ điều tra đến Đội kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 1.

Khi đến làm việc, anh Nguyên đã bị gây khó dễ. Sau khi kiểm đếm, Lê Đức Hải đã nói với anh Nguyên về việc tịch thu gần 1,6m3 gỗ xẻ giáng hương không có giấy tờ và phạt 40 triệu đồng. Ngoài ra, anh Nguyên phải chi 60 triệu đồng thì sẽ được Hải giúp đỡ.

Chiều 1.8.2014, anh Nguyên mang 100 triệu đồng đến nộp cho Lê Đức Hải tại phòng làm việc của Lê Văn Hải. Lúc này, Lê Văn Hải cũng đang có mặt trong phòng. Ngay sau khi giao tiền, lực lượng công an đã ập vào bắt giữ các nghi can này.

Biết bị lực lượng công an bắt, Lê Đức Hải bỏ chạy lên sảnh tầng 2 của trụ sở, giấu 2 tập tiền vào gốc cây cảnh và tiếp tục bỏ chạy, nhưng bị bắt giữ ngay sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN