Đạp chết bạn tù vì củ sắn

Cùng bị bắt giam, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Quốc đạp khiến bạn tù đập đầu xuống sàn, tử vong.

Ngày 25/9, TAND TP.HCM tuyên phạt Lê Tấn Quốc (SN 1990, quận 5) 14 năm tù về tội Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Nạn nhân trong vụ án là bạn tù của Quốc.

Đạp chết bạn tù vì củ sắn - 1

Bị cáo tại tòa.

Quốc và Lê Vị Hùng cùng bị tạm giam chung tại buồng giam A6, nhà tạm giữ Công an quận 11. Khoảng 15h25 ngày 20/3/2013, Quốc và Hùng cùng lột vỏ sắn để ăn.

Quốc ngăn không cho Hùng ăn vì Hùng chưa xin trưởng buồng giam. Hùng không đồng ý, tiếp tục lột sắn ăn. Quốc ném củ sắn vào người Hùng.

Bạn tù đến can ngăn nhưng Quốc vẫn đá trúng cằm của Hùng. Hùng té ngã, đầu đập xuống sàn nhà vệ sinh. Hùng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sông Bồ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN