Đánh chết người vì nghi trộm túi xách của vợ

Nghi ngờ đối tượng trộm túi xách của vợ, Nguyên đuổi theo rồi xông vào đánh đối tượng khiến nạn nhân tử vong do thương tích nặng…

Ngày 15-8, Công an quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Hồ Cầu Nguyện (31 tuổi, ngụ Tân Bình) để điều tra xử ý về hành vi “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 4h30’ ngày 13-8, Nguyên nghi ngờ một thanh niên lấy trộm túi xách của vợ mình (trong trong túi xách có ĐTDĐ và một số tài sản) nên điều khiển xe máy truy đuổi. Khi đến trước số 572/47 đường Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, Nguyên đuổi kịp nam thanh niên và xông vào đánh túi bụi khiến nam thanh niên này gục tại chỗ.

Đánh chết người vì nghi trộm túi xách của vợ - 1

Khu vực nơi xảy ra vụ đánh người vì nghi trộm tài sản

Người dân phát hiện đã đưa nam thanh niên vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong. 

Công an quận Tân Bình cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm nguyên nhân vụ việc. Tại Công an quậnTân Bình,bước đầu, Nguyên khai chỉ dùng tay chân đánh nạn nhân nhưng không ngờ nạn nhân tử vong.

Bảo trông con nhưng vợ không trả lời, chồng dùng búa đánh chết

Bảo vợ chăm sóc con nhưng vợ không trả lời nên chồng đã dùng búa đóng đinh đánh nhiều phát vào đầu, khiến nạn nhân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hàn Phi (Công an nhân dân)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN