Đánh chết hàng xóm, hai bố con cùng lĩnh án tù

Thấy bố bị đánh, người con vớ cục đá xông vào đập một nhát vào đầu đối phương. Nạn nhân tử vong, hai bố con bị xử tù về tội giết người.

Chiều 27/3, TAND thành phố Hải Phòng đưa vụ án giết người ra xét xử công khai. Hai bị cáo hầu tòa đồng thời là bố con gồm: Nguyễn Văn Ve (57 tuổi) và Nguyễn Văn Đua (22 tuổi), cùng trú tại xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng).

Theo cáo trạng, tối 18/9/2013, anh Nguyễn Văn Hưởng (trú tại huyện Kiến Thụy) bị ông Ve và Đua đánh đập, dùng gạch đập vào đầu gây thương tích. Mặc dù được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do bị chấn thương sọ não, anh Hưởng đã chết.

Tại cơ quan điều tra, bố con ông Ve khai nhận: Trước đó ông Ve cùng với một số người dân tổ chức xây tường bao bằng gạch ba banh để phòng ngừa trẻ em ra chơi ngã xuống ao rìa đường trong thôn.

Đến tối 18/9/2013, ông Ve nhận được tin anh Hưởng ra đập phá bức tường bao mà người dân vừa xây. Ông Ve mắng anh Hưởng và hai bên xông vào đánh nhau.

Khoảng 5-7 phút sau, Nguyễn Văn Đua thấy bố và anh Hưởng đang đánh nhau liền xông vào đánh anh Hưởng. Đua nhặt một viên đá bằng nắm đấm đập một nhát vào sau đầu "đối thủ". Thấy anh Hưởng ngã xuống đường, chảy máu, hai bố con ông Ve sợ hãi bỏ chạy về nhà.

Theo bản kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an Hải Phòng, nguyên nhân chết của anh Vũ Văn Hưởng là do vật cứng tác động gây thương tích. Nạn nhân chết là do sốc chấn thương sọ não…

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Ve 9 năm tù, Nguyễn Văn Đua 12 năm tù, buộc hai bị cáo này bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 187 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Phong ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN