Đánh cha nhập viện, gọi điện đòi chém chết con trai

Vờ mua gạch, các đối tượng đã lao vào đánh ông Toản nhập viện, sau đó còn gọi điện đòi chém chết người con trai.

Đánh cha nhập viện, gọi điện đòi chém chết con trai - 1

Ông Trần Văn Toản được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê

Sáng ngày 12-5, tin từ Công an huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vị này đang điều tra vụ 3 đối tượng giả vờ vào mua gạch tại nhà ông Trần Văn Toản (SN 1963, trú tại xóm Bình Phúc, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê), rồi hành hung khiến ông Toản phải nhập viện cấp cứu.

Theo đó, vào khoảng 16 giờ 20 phút chiều ngày 11-5, Trần Thanh Hùng, Phạm Duy Anh và Nguyễn Văn Hiệp (cùng trú tại xóm Bình Phúc, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê) đến hỏi vợ chồng ông Trần Văn Toản để mua gạch.

Nghĩ rằng các đối tượng là khách hàng, ông Toản đã không chút nghi ngờ đi ra điểm tập kết gạch để bán thì bất ngờ bị Trần Thanh Hùng, Phạm Duy Anh lao vào đấm đá liên tục vào người, mặt khiến ông này ngã xuống sân nhà, bất tỉnh.

Đánh cha nhập viện, gọi điện đòi chém chết con trai - 2

Nhà ông Toản, nơi xảy ra vụ hành hung

Chứng kiến sự việc, bà Thanh, vợ ông Toản, đã chạy lại can ngăn thì bị Nguyễn Văn Hiệp ôm giữ để cho hai đối tượng kia tiếp tục đánh ông Toản.

Gây án xong, các đối tượng rời khỏi hiện trường, ông Toản sau đó được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hương Khê trong tình trạng đa chấn thương, khâu nhiều mũi ở vùng mặt.

Điều đáng nói là sau khi đánh ông Toản, đối tượng Hùng còn gọi điện thoại cho anh Trần Văn Sơn (SN 1993, con trai ông Toản) để đe doạ. Anh Sơn cho biết Hùng nói trong điện thoại: "Tau vừa đánh cha mày chết trong nhà, nếu gặp anh em mi tau chém chết".

Hiện Công an huyện Hương Khê đang lập hồ sơ điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Anh (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN