Đánh bạn gái gãy răng vì không vào khách sạn ngủ cùng

Hát karaoke xong, Tú đưa chị T. 2 triệu đồng và rủ đi khách sạn ngủ, T. không chịu liền bị Tú đánh đến nhập viện.

Ngày 3.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đang điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại ấp Song Vĩnh, xã Tân Phước, huyện Tân Thành khiến một người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, Trần Ngọc Tú (40 tuổi, ngụ TT Phú Mỹ) rủ bạn gái là chị N.T.T (35 tuổi) và một số người khác đi hát karaoke tại xã Tân Phước, huyện Tân Thành.

Sau khi hát xong, cả nhóm về hết, riêng Tú đưa chị T. 2 triệu đồng và yêu cầu phải đi khách sạn ngủ cùng. Tuy nhiên, T. không đồng ý và trả lại tiền cho Tú rồi bỏ đi.

Bực tức vì bị từ chối, Tú đuổi theo đánh chị T. ngã xuống đường rồi tiếp tục đấm đá nhiều lần vào vùng mặt, vùng đầu của chị T. đến khi mọi người can ngăn mới dừng lại.

Chị T. được đưa đi bệnh viện cấp cứu với thương tích gãy xương gò má, lệch xương hàm và gãy 2 răng, tổn thương vùng mũi và mặt.

Sau đó, chị T. đã trình báo vụ việc lại với cơ quan công an và làm đơn yêu cầu xử lý hình sự Tú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Giang (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN