Đánh bạc tại nhiệm sở, Bí thư, Chủ tịch xã bỏ chạy tán loạn khi công an tới

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cùng một số cán bộ xã Vạn Phúc (huyện Ninh Giang, Hải Dương) đã bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc ngay tại nhiệm sở.

Đánh bạc tại nhiệm sở, Bí thư, Chủ tịch xã bỏ chạy tán loạn khi công an tới - 1

Bí thư, Chủ tịch UBND xã Vạn Phúc bị khởi tố vì tổ chức đánh bạc ngay nhiệm sở. Ảnh minh họa

Chiều 11/9, Thượng tá Hoàng Kim Thái - Trưởng Công an huyện Ninh Giang (tỉnh Hải Dương) cho biết, Cơ quan điều tra Công an huyện Ninh Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 cán bộ xã Vạn Phúc (huyện Ninh Giang, Hải Dương) về hành vi đánh bạc.

Danh tính 6 lãnh đạo, cán bộ xã Vạn Phúc có hành vi đánh bạc gồm: ông Phạm Phú Khơi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; ông Phạm Văn Chuộng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND; ông Phạm Khắc Thả - Chủ tịch MTTQ; ông Trần Văn Giới - cán bộ văn phòng; ông Phạm Hữu Khiêm - cán bộ đài truyền thanh và ông Nguyễn Bách Thuấn - cán bộ địa chính, xây dựng.

Thông tin ban đầu, vào trưa 5/9, Cơ quan công an huyện Ninh Giang nhận được thông tin về việc một nhóm cán bộ xã Vạn Phúc đang tổ chức đánh bạc ngay tại phòng của Bí thư Đảng ủy xã.

Ngay sau đó, công an huyện đã cử lực lượng xuống hiện trường. Khi phát hiện công an huyện tới, một số người bỏ chạy, tuy nhiên bị các trinh sát khống chế, bắt giữ.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Tiến Tầng - Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang cho biết thêm, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Huyện ủy, UBND huyện Ninh Giang đã có buổi làm việc và nghe báo cáo của Công an huyện.

“Sau khi nghe báo cáo, lãnh đạo Huyện ủy và UBND huyện đã đi tới thống nhất, quyết định xử lý kỷ luật về Đảng và cách chức 6 cán bộ xã Vạn Phúc tham gia đánh bạc”, ông Tầng cho hay.

Bị phát hiện đánh bạc, bí thư phường nhảy từ tầng 3 bỏ trốn

Khi lực lượng chức năng ập vào kiểm tra, nhiều người đang sát phạt trên chiếu bạc đã nhảy từ tầng 3 của một ngôi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN