Đang xử vụ chém chết người sau lời mời nhậu

Nhầm Giàu là bạn nên anh Toàn gọi vào nhậu chung. Không ngờ, thanh niên này hung hăng gọi nhóm bạn đến chém đứt gần lìa cổ anh Phong, bạn nhậu chung với anh Toàn.

Sáng nay, 15-3, tại Khu dân cư Phú An (phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ), TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án một thanh niên bị chém chết. Nạn nhân là anh Huỳnh Tấn Phong (ngụ phường Phú Thứ). 4 bị cáo cùng bị truy tố về tội “Giết người”, gồm: Trần Huỳnh Rạng (21 tuổi); Huỳnh Văn Giàu (21 tuổi); Nguyễn Văn Thịnh (22 tuổi) và Nguyễn Văn Linh (17 tuổi), cùng ngụ chung phường với nạn nhân.

Đang xử vụ chém chết người sau lời mời nhậu - 1

Đông nghịt người dân kéo đến theo dõi phiên tòa

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20 giờ 30 ngày 27-11-2015, sau khi tàn tiệc nhậu, Giàu cùng Linh và 3 bạn nhậu đi ăn đêm tại một quán bún ở Khu dân cư Phú An. Trong lúc những người bạn đang ăn, Giàu lấy xe gắn máy chạy đi vệ sinh. Khi chạy ngang qua vỉa hè của khu dân cư, Giàu thấy một nhóm thanh niên khác cũng đang ngồi nhậu. Tưởng Giàu là bạn, Huỳnh Tấn Toàn (đang nhậu chung với anh Phong và vài người bạn) gọi to “nhậu nè Cù Lũ ơi”. Giàu dừng xe, đáp lại: “Tụi bây muốn vui không, tao sẽ giúp vui”. Nói xong, Giàu chạy về quán bún và kể lại sự việc cho nhóm bạn nghe. Sau đó, Giàu rủ cả nhóm đi đánh nhóm của anh Phong nhưng chỉ có Linh đồng ý nên Giàu rủ thêm Rạng, Thịnh và kêu Linh về nhà Giàu lấy cây dao tự chế đưa cho Rạng. Khi đi, Thịnh lấy cây gậy sắt 3 khúc giắt vào lưng quần để làm hung khí.

Đang xử vụ chém chết người sau lời mời nhậu - 2

Lực lượng công an sắp xếp trật tự tại phiên tòa lưu động

Đến chỗ nhóm anh Phong đang nhậu, nhóm của Giàu hô to: “Chém chết mẹ nó đi”, khiến mọi người bỏ chạy. Do chạy không kịp nên anh Phong bị Rạng dùng dao tự chế chém đứt gần lìa cổ, tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Linh và Rạng chạy về nhà người thân ngủ, sáng hôm sau ra đầu thú; còn Giàu và Thịnh bị bắt khẩn cấp ngay sau đó.

Đang xử vụ chém chết người sau lời mời nhậu - 3

Bị cáo Rạng (ngoài cùng bên trái) và 3 bị cáo Linh, Thịnh và Giàu trước tòa

Về trách nhiệm dân sự, gia đình anh Phong yêu cầu bồi thường 150 triệu đồng nhưng gia đình 4 bị cáo chỉ mới đưa 28 triệu đồng.

Theo cáo trạng của VKSND TP Cần Thơ, cuối tháng 12-2012, Giàu bị TAND quận Cái Răng (TP Cần Thơ) tuyên phạt 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Giữa tháng 4-2015, Giàu chấp hành xong hình phạt tù thì đến cuối năm 2015 lại phạm tội giết người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Công Tuấn (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN