Đang thụ án hiếp dâm tại trại giam, một phạm nhân chết đột ngột

Sau khi có các triệu chứng khác thường, một phạm nhân được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Đang thụ án hiếp dâm tại trại giam, một phạm nhân chết đột ngột - 1

K. khi bị tòa án kết tội hiếp dâm trẻ em.

Thông tin ban đầu, vào chiều 15/10, phạm nhân H.V.K (32 tuổi, trú tại xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) bất ngờ lên cơn co giật, tức ngực, khó thở và sùi bọt mép.

Sau đó, phạm nhận được cán bộ Trại giam Nghi Kim thuộc Công an tỉnh Nghệ An đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An để cấp cứu, đồng thời thông báo cho người nhà nạn nhân.

Anh Hoàng Văn Hùng (27 tuổi, người thân phạm nhân), cho biết khi nhận tin báo, anh là người đầu tiên đến Bệnh viện đa khoa Nghệ An để xem xét sự việc, tuy nhiên anh K. đã được đưa vào nhà xác và không được tiếp xúc.

Ngay sau đó, nhiều người nhà phạm nhân K. đến nhà xác Bệnh viện đa khoa Nghệ An và yêu cầu lực lượng chức năng cho nhìn mặt anh K.

Trước đó, ngày 21/9, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt H.V.K 10 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em. K. đã có vợ và một con gái mới sinh chưa được một tuổi.

Hiện, chưa rõ nguyên nhân cái chết của phạm nhân K.

Phạm nhân hiếp dâm trẻ em chết bất thường ở trại giam

Phạm nhân đang thụ án tội hiếp dâm trẻ em tử vong tại trại giam, nghi do thắt cổ tự tử.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diễn Kim ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN