Dàn cảnh va quệt xe, trộm 226 triệu đồng trên xe khách

Sự kiện: Tin pháp luật

Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) bắt khẩn cấp 4 đối tượng dàn cảnh va quệt xe rồi cuỗm đi 226 triệu đồng tiền hành khách gửi cho nhà xe

Chiều ngày 6-12, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã bắt được hai đối tượng còn lại trong băng nhóm dàn cảnh va quệt xe để trộm 226 triệu đồng trên xe Thành Bưởi, gồm: Nguyễn Văn Lành (33 tuổi) và Huỳnh Thanh Điền (28 tuổi), cùng trú tại ấp Phú Sơn A, xã Long Phú, huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long).

Dàn cảnh va quệt xe, trộm 226 triệu đồng trên xe khách - 1

Huỳnh Thanh Điền tại cơ quan điều tra (ảnh do cơ quan chức năng cung cấp)

Cũng liên quan đến vụ án này, tối 4-12, Công an TP Đà Lạt đã bắt khẩn cấp Trần Thanh Phong (33 tuổi), trú tại xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Thị Băng Châu (28 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, do có 3 năm làm tài xế chạy đường dài cho nhà xe Thành Bưởi nên Trần Thanh Phong biết rất rõ nơi để tiền của nhà xe. Chiều ngày 3-12, sau khi bàn bạc kỹ kế hoạch dàn dựng cảnh va quệt với nhà xe Thành Bưởi, tạo ra khung cảnh lộn xộn để chiếm đoạt tiền của hành khách gửi cho nhà xe này, Trần Thanh Phong, Nguyễn Văn Lành, Huỳnh Thanh Điền và Nguyễn Thị Băng Châu bắt xe lên Đà Lạt để thực hiện hành vi trên.

Dàn cảnh va quệt xe, trộm 226 triệu đồng trên xe khách - 2

Nguyễn Văn Lành đang được cơ quan chức năng lấy lời khai (ảnh do cơ quan chức năng cung cấp)

Lúc 7 giờ ngày 4-12, xe khách Thành Bưởi chạy tuyến Đà Lạt – TP HCM do tài xế Mai Xuân Hoàng (34 tuổi) điều khiển tới đường Trần Hưng Đạo (đoạn vòng xoay trước Đài truyền hình Lâm Đồng) thì Huỳnh Thanh Điền chở Nguyễn Thị Băng Châu bằng xe máy đi sát xe khách rồi giả vờ va quệt và ngã lăn ra đất.

Phụ xe Thành Bưởi xuống giải quyết nhưng không được nên tài xế Mai Xuân Hoàng buộc phải bước xuống để dàn xếp vụ việc. Nhanh như chớp, Nguyễn Văn Lành lúc này đang ở trên xe đã cuỗm 2 cọc tiền của nhà xe bỏ vào balô rồi rời khỏi xe.

Cả nhóm sau đó đã bắt taxi về huyện Đức Trọng đếm tiền chia nhau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thạch Thảo (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN