Dâm ô trẻ em, cụ ông phều phào nói lời hối hận

Khi được nói lời sau cùng tại phiên tòa, bị cáo 83 tuổi phều phào nói “tôi có tội, xin lỗi… xin lỗi” rồi quay lại tìm người nhà nạn nhân.

Ngày 25/4, TAND huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Đăng Thử (83 tuổi, trú tại xóm 2, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành) về tội “Dâm ô trẻ em“.

Theo cáo trạng, tối 25/8/2016, Thử đến nhà bà T.T.N (xóm 2, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành) để thăm hỏi chồng bà N. bị đau ốm.

Lúc ra về, Thử thấy cháu L. (SN 2009) đi theo liền bế cháu lên và có hành vi dâm ô.

Sau đó, cháu L. về nhà và kêu đau ở bộ phận sinh dục, đồng thời kể lại cho bà N. về hành vi của ông Thử.

Gia đình nạn nhân trình báo sự việc lên công an. Nguyễn Đăng Thử bị cơ quan chức năng bắt giữ sau đó.

Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Đăng Thử 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Cụ ông 73 tuổi dâm ô bé 6 tuổi

Ngày 16-3, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo B.I.T. (73 tuổi, ngụ huyện Krông Năng, tỉnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồ Hồng Tuyến (Tiền phong)
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN