Đâm gục hai người khi hòa giải mâu thuẫn

Đến điểm hẹn để hòa giải mâu thuẫn trong quán karaoke, Sơn rút dao đâm gục hai người.

Sáng 22-2, công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, tử thi và bàn giao thi thể em Đậu Thế Hoàng (19 tuổi, trú xã EaNgai) để gia đình lo việc hậu sự.

Đâm gục hai người khi hòa giải mâu thuẫn - 1

 Gia đình đang lo việc hậu sự cho em Đậu Thế Hoàng. Ảnh: T.Anh

Đêm 20-2, Hoàng và nhóm bạn đến quán karaoke vui chơi thì mâu thuẫn với một nhóm khác ở phòng kế bên nên đánh nhau. Khi ra về, hai nhóm hẹn nhau đến khu công nghiệp tại huyện Krông Búk để giải hòa.

Đến điểm hẹn, trong lúc hai bên nói chuyện thì Võ Văn Sơn (20 tuổi, trú cùng xã Ea Ngai) túm cổ áo Hoàng, rút dao đâm. Thấy bạn bị hành hung, Võ Văn Thành vào can ngăn cũng bị Sơn đâm vào bụng ngã gục. Hoàng tử vong trên đường đi cấp cứu còn Thành nguy kịch. Sơn bị bắt tại nhà.

Hoàng chuẩn bị đi làm nghĩa vụ quân sự đợt này. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Anh (Pháp Luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN