Đâm chết người vì chuyện đeo kính đen lúc trời tối

Mâu thuẫn trong lúc đi hát karaoke vì đeo kính đen lúc trời tối, Nguyễn Đình Thắng (ở Thanh Hóa) đã rút dao thủ sẵn trong người đâm chết 1 thanh niên trong xã.

Đâm chết người vì chuyện đeo kính đen lúc trời tối - 1

Án chung thân cho hành vi đâm chết người do mâu thuẫn tại quán karaoke của Thắng

Ngày 12-1, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên xét xử sơ thẩm lưu động đối với bị cáo Trương Đình Thắng (SN 1995, ngụ xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Giết người” và Trương Thị Thanh (SN 1982, là chị gái Thắng ngụ cùng xã) về tội “Không tố giác tội phạm”.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, khoảng 19 giờ ngày 21-9-2015, Thắng đi hát karaoke cùng với một nhóm bạn tại quán karaoke của gia đình anh Vũ Anh Tấn (ngụ xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa). Cùng thời gian đó, nhóm của Lê Phạm Long cũng tới quán này hát.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Thắng đi ra ngoài hút thuốc lào. Lúc này, Phạm Văn Giang (ở nhóm Long) từ phòng số 2 đi ra, thấy Thắng đeo kính đen, Giang nói giọng thách thức đòi đánh. Thắng biết Giang nói mình nên đi thẳng vào phòng hát nói cho một người cùng nhóm là Nguyễn Văn Anh nghe. Lúc này, Anh đi sang tìm Giang hỏi chuyện, nhưng thấy có người quen nên cả hai bên đã chủ động uống bia để hòa giải.

Tưởng sự việc đã được giàn xếp, bất ngờ trong lúc ra về, Lê Phạm Long thấy Thắng đang ngồi uống nước ở bàn giữa sân nên lại hỏi chuyện, nhưng do lời qua tiếng lại, 2 bên đã xảy ra xô xát, bất ngờ Thắng rút dao thủ sẵn trong túi quần đâm nhiều nhát khiến Long gục tại chỗ.

Đâm chết Long, Thắng chạy về nhà chị gái là Trương Thị Thanh (ngụ thôn 2, xã Hoằng Trường) rồi kể lại việc mình đâm chết người cho chị gái nghe. Biết em gây tội lớn nhưng Thanh đã không khuyên em ra đầu thú cũng như báo cáo sự việc tới cơ quan công an mà còn cầm con dao gây án của em trai ném xuống cống nước để thủ tiêu chứng cứ.

Biết không thoát tội, khoảng 17 giờ ngày 22-9, Thắng đã đến Công an tỉnh Thanh Hóa đầu thú.

Tại phiên xét xử, TAND tỉnh Thanh Hóa nhận thấy hành vi giết người của Thắng là coi thường pháp luật và tính mạng của người khác, cộng với việc Thắng từng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” nên HĐXX đã tuyên phạt Trương Đình Thắng mức án tù “Chung thân” buộc bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền 121 triệu đồng. Bị cáo Trương Thị Thanh nhận 12 tháng tù cho hưởng án treo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN