Đâm chết người vì bị đòi nợ 300.000 đồng

Sự kiện: Tin pháp luật

Chủ nợ đòi 300.000 đồng, đối tượng bực tức dùng dao đâm chết 1 người, 2 người can ngăn bị đâm trọng thương.

Sáng 27-12, Đại tá Nguyễn Văn Hoằng - Trưởng Công an huyện Vĩnh Hưng - Long An, cho biết cơ quan cảnh sát điều tra huyện này đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự Lê Thanh Lập (SN 1969; ngụ ấp Kinh Mới, Xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng) về hành vi giết người. Đối tượng này được bàn giao cho Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 25-12, tại nhà ông Nguyễn Văn Lộc (ấp Kinh Mới, Xã Vĩnh Thuận) có 5 người gồm: Tống Văn Sơn (SN 1957), Tống Văn Hòa (SN 1970, em ruột ông Sơn), Nguyễn Văn Lộc (SN 1968)... ngồi chơi cờ tướng với nhau.

Đâm chết người vì bị đòi nợ 300.000 đồng - 1

Nơi xảy ra vụ việc

Lúc này, Lập đi ngang nhìn thấy liền ghé vào ngồi chơi. Do Lập thiếu nợ 300.000 đồng chưa trả, ông Sơn đòi để mua thức ăn cho vịt. Bị đòi nợ chốn đông người, Lập tự ái và cự cãi dẫn đến hai bên to tiếng.

Tức giận, Lập xuống bếp lấy dao rồi đột ngột đâm ông Sơn thủng ngực; ông Hòa và ông Lộc can ngăn cũng bị đâm nhiều nhát trúng bụng, vai, ngực. Hậu quả, ông Sơn chết trên đường đi cấp cứu, ông Lộc và ông Hòa vẫn còn hôn mê.

Gây án xong, Lập bỏ chạy nhưng bị người dân địa phương bắt giữ.

Đâm chết người vì bị đòi nợ 300.000 đồng - 2

Đám tang ông Sơn

 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Minh (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN