Đâm chết người sau va chạm giao thông

Sau một vụ va quẹt xe, hai nhóm thanh niên nổi máu giang hồ lao vào đánh nhau khiến một người tử vong tại chỗ.

Đâm chết người sau va chạm giao thông - 1

Hai đối tượng Nguyễn Ngọc Hồ (trái) và Trần Thanh Phú (phải)

Sáng 9.3, Cơ quan CSĐT Công an quận 7 (TPHCM) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Hồ (SN 1997, ngụ địa phương) để điều tra về hành vi “giết người”. Một đồng bọn khác của Hồ là Trần Thanh Phú (SN 1991, quê Vĩnh Long) cũng bị tạm giữ để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Theo cơ quan điều tra, 22h45 ngày 8.3, Nguyễn Ngọc Hồ điều khiển xe máy chở theo Trần Thanh Phú lưu thông trên đường Huỳnh Tấn Phát. Đến gần giao lộ với Lý Phục Man, xe của Hồ xảy ra va chạm với xe máy do anh Dương Thuận Đình Lên (SN 1992, quê Bình Thuận) điều khiển chở một người bạn (chưa rõ danh tính). Cú va chạm làm cả hai bên ngã xuống đường, bị thương nhẹ.

Sau đó, Nguyễn Ngọc Hồ đứng dậy, cùng Phú chửi anh Lên rồi bỏ đi. Được khoảng vài trăm mét, Hồ vẫn cảm thấy tức giận nên dừng xe lại, mở cốp xe lấy dao bấm thủ sẵn. Khi anh Dương Thuận Đình Lên đi tới, cả hai bên lao vào ẩu đả bằng nón bảo hiểm.

Đánh không lại anh Lên, Hồ rút dao đâm liên tục ba nhát vào anh này khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Thấy vậy, Hồ và Phú lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau khi cùng người dân đưa bạn vào bệnh viện cấp cứu, người đi cùng anh Lên cũng lấy xe bỏ đi.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an quận 7 đã đến hiện trường để khám nghiệm, đồng thời truy bắt được Nguyễn Ngọc Hồ, Trần Thanh Phú ngay trong đêm.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiền Minh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN