Đâm chết cán bộ bảo tồn vì ngăn cản đào trùn biển

Sự kiện: Trọng án

Sau khi bị cán bộ bảo tồn biển ngăn cản đảo trùn biển, Hậu mang theo dao, quay lại đâm chết cán bộ này.

Ngày 22.9, TAND tỉnh Ninh Thuận xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hậu 19 năm tù giam về tội “giết người”. Nạn nhân trong vụ án này là anh Lê Đình Tuệ (cán bộ bảo tồn biển của Vườn Quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận).

Đâm chết cán bộ bảo tồn vì ngăn cản đào trùn biển - 1

Bị cáo Nguyễn Hậu tại phiên tòa

Theo bản án, ngày 7.7.2016, anh Tuệ và một cán bộ được phân công đi tuần tra khu vực rừng ngập mặn tại thôn Mỹ Hòa, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) thì phát hiện một số người, trong đó có vợ chồng Nguyễn Hậu, đang đào trùn biển thuộc khu vực quản lý của Vườn Quốc gia này. Anh Tuệ đã ngăn cản và mời vợ chồng Hậu về trụ sở thôn Mỹ Hòa làm việc, nhưng Hậu bỏ đi. Sau đó, khi vợ Hậu đang làm việc với các cán bộ bảo tồn biển tại trụ sở thôn thì Hậu mang theo dao, quay trở lại, đâm anh Tuệ tử vong.

Sau khi gây án, Hậu bỏ trốn và ra đầu thú một ngày sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Trường (Người lao động)
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN