Đâm chết bạn nhậu vì không chịu cởi nón bảo hiểm

Sự kiện: Tin pháp luật

Nhắc nhở bạn nhậu cởi nón bảo hiểm không được, Tân chạy ra trước dãy trọ chụp lấy con dao quay vào đâm nhiều nhát vào ngực nạn nhân.

Ngày 30-8, TAND tỉnh Đồng Nai tổ chức phiên xét xử lưu động tại xã Phước Tân, TP Biên Hòa và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Tân (SN 1991; ngụ quận 10, TP HCM) 20 năm tù giam về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, vào chiều ngày 22-11-2015, sau khi uống rượu say Tân về nhà trọ tại ấp Tân Cang, xã Phước Tân.

Lúc này, Tân được một gia đình ở chung dãy trọ mời sang nhậu. Một lúc sau, anh Phạm Thu Y. cùng ở chung dãy nhà trọ, cũng vừa đi nhậu về, được hàng xóm mời nhậu chung.

Đâm chết bạn nhậu vì không chịu cởi nón bảo hiểm - 1

Bị cáo Nguyễn Ngọc Tân tại phiên tòa lưu động

Thấy Y. bước vào phòng nhưng vẫn đội nón bảo hiểm, Tân nói bạn nhậu cởi bỏ nón tuy nhiên người này không chịu. Bất ngờ, Tân vùng dậy giật lấy nón của bạn nhậu vứt xuống nền nhà.

Bị giật nón, Y. chửi Tân và hai bên xảy ra cãi vã. Tân chạy ra trước dãy trọ, chụp lấy con dao trên xe của người bán bánh mì, quay vào kẹp cổ anh Y. và đâm nhiều nhát vào ngực nạn nhân.

Anh Y. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo X.Hoàng (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN