Đại ca giang hồ chết tại trận khi hỗn chiến

Gọi đàn em đi tìm đối thủ hỏi chuyện, đại ca giang hồ ở Đà Nẵng bị đối thủ đâm chết.

Đại ca giang hồ chết tại trận khi hỗn chiến - 1

Các đối tượng trong 2 băng nhóm giang hồ cùng nhau vào tù

Ngày 27-5, TAND TP Đà Nẵng xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trần Cảnh Thắng (SN 1977, ngụ quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) mức án chung thân về tội “Giết người”.

Nguyễn Văn Tuấn (SN 1995), Nguyễn Văn Vỉnh (SN 1994) và Trần Nguyễn Qúy (SN 1995) 2 năm 6 tháng tù, Phan Đăng Huy (SN 1994) 3 năm 6 tháng tù và Lê Hùng Phương (SN 1992) 5 năm tù cùng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Nguyễn Hữu Phúc (SN 1975) 3 năm tù và Đoàn Quốc Bảo (SN 1978) 20 tháng tù cùng về tội “Che giấu tội phạm”.

Tất cả các bị cáo cùng ngụ TP Đà Nẵng.

Đây là các bị cáo thuộc hai băng nhóm có máu mặt tham gia vụ hỗn chiến tại một quán nhậu trên đường Nguyễn Tất Thành (TP Đà Nẵng) giữa năm 2014.

Tại phiên tòa chiều 27-5, rất đông người thân, bạn bè của các bị cáo, bị hại tập trung tại sân tòa theo dõi vụ việc.

Theo cáo trạng, xuất phát từ chuyện nợ nần, Võ Đức Luynh (SN 1979, ngụ đường Điện Biên Phủ, Đà Nẵng) nhiều lần gọi đàn em đánh Thắng.

Đêm 21-8-2014, Luynh cùng nhiều đàn em mang theo đao, kiếm tìm Thắng “hỏi chuyện”. Khi đến quán nhậu trên đường Nguyễn Tất Thành, nhóm Luynh thấy Thắng đang ngồi nhậu với Nguyễn Hữu Phúc (chủ quán) nên đã đến gây sự dẫn đến xô xát.

Đại ca giang hồ chết tại trận khi hỗn chiến - 2

Trần Cảnh Thắng (áo vàng) bị tuyên án tù chung thân

Trong lúc giao chiến, Thắng lấy dao từ cốp xe đâm vào phần ngực và bụng của Luynh.

Thấy vậy, đàn em Luynh gồm Quý, Huy, Tuấn, Vỉnh, Phương xông lên chém Thắng tới tấp. Hậu quả, Thắng bị thương tích 26% còn Luynh tử vong khi đưa đến bệnh viện.

Sau khi gây án, Phúc và Bảo phi tang con dao gây án và hỗ trợ Thắng bỏ trốn.

HĐXX nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng khi các đối tượng tụ tập theo băng nhóm để đâm chém lẫn nhau, gây bức xúc, hoang mang trong dư luận nên đã tuyên mức án như trên.

Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo Thắng phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 120 triệu đồng và cấp dưỡng 5 triệu đồng/tháng cho con của bị hại (SN 2011) đến lúc 18 tuổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.Vinh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN