Đặc nhiệm SG bắt nhóm chuyên đi xe SH cướp tài sản du khách

Sự kiện: Tin pháp luật

Khi bị đặc nhiệm bắt, hai đối tượng cướp giỏ xách của nữ du khách nước ngoài tỏ điệu bộ là dân “đại gia”, đeo vàng khắp người và xài những điện thoại đắt tiền.

Đặc nhiệm SG bắt nhóm chuyên đi xe SH cướp tài sản du khách - 1

Tang vật vụ cướp

Rạng sáng 25/3, tổ trinh sát đặc nhiệm Công an quận 1, TP.HCM tuần tra khu vực trung tâm thành phố thì phát hiện hai thanh niên đi xe SH có biểu hiện nghi vấn nên âm thầm theo dõi, khi đến giao lộ Cống Quỳnh – Nguyễn Cư Trinh (phường Nguyễn Cư Trinh) bọn chúng áp sát giật phăng túi xách của nữ du khách đang đi bộ cùng nhóm bạn nước ngoài rồi nhanh chóng tẩu thoát. Từ phía sau, trinh sát đặc nhiệm tăng ga đuổi theo.

Phát hiện có người truy đuổi, hai tên này tăng tốc và liên tục lạng lách để "cắt đuôi". Khi ra tới đại lộ Võ Văn Kiệt, hai đối tượng ném lại giỏ xách ở gần bờ kênh rồi tiếp tục tẩu thoát.

Sau khi thu hồi tài sản, đặc nhiệm tiếp tục đuổi theo, đến gầm cầu Ông Lãnh (quận 1) trinh sát đuổi kịp, vượt lên đạp chúng ngã xuống đường. Cả hai đang lồm cồm bò dậy định tháo chạy thì bị khống chế ngay tại chỗ.

Đặc nhiệm SG bắt nhóm chuyên đi xe SH cướp tài sản du khách - 2

 Nhận được tài sản, nữ du khách Ireland cười tươi

Tang vật là chiếc túi xách chứa điện thoại, hơn 4 triệu tiền Việt Nam và nhiều ngoại tệ, thẻ ATM... Nhận được tài sản, nữ du khách Ireland cười tươi, bày tỏ ngưỡng mộ với các trinh sát đặc nhiệm.

Tại cơ quan công an, bộ đôi nay tỏ ra là dân “đại gia” đeo vàng khắp người và xài điện thoại đắt tiền.

Cả hai khai nhận là Hứa Tùng Nguyên (22 tuổi) và Nguyễn Văn Lộc (24 tuổi) là dân cướp giật chuyên nghiệp, trước đó ít phút cùng đồng phạm thực hiện 2 vụ khác.

 Bộ đôi này cho biết đi 4 tên trên hai xe và đã theo 3 nhóm người nước ngoài từ bar ở đường Phạm Ngũ Lão đi bộ đến Nguyễn Cư Trinh để ra tay cướp giật. 

“Nhóm này chỉ gây án ban đêm và nạn nhân là những người nước ngoài. Cả tháng qua, trinh sát đã đeo bám đến nay mới bắt được quả tang”, lãnh đạo tổ đặc nhiệm nói và cho biết đang truy bắt những tên còn lại.

Hiện công an đang truy bắt những đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN