Đặc nhiệm nổ súng, bắt 2 tên trộm ở trung tâm TP.HCM

Mặc dù bị truy bắt nhưng hai tên trộm vẫn ngoan cố lạng lách đánh võng bỏ chạy buộc lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm phải nổ ba phát súng chỉ thiên để trấn áp.

Công an quận 10, TP.HCM vừa tạm giữ hình sự Khuất Bá Lộc (38 tuổi, ngụ quận 10) và Nguyễn Mạnh Trung (31 tuổi, ngụ quận Tân Bình) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, trưa ngày 7-1, trong quá trình tuần tra kiểm soát, tổ hình sự đặc nhiệm công an quận 10 phát hiện Lộc và Trung ngồi trên xe máy, biển số 56P1-4876 có biểu hiện nghi vấn nên theo dõi.

Đặc nhiệm nổ súng, bắt 2 tên trộm ở trung tâm TP.HCM - 1

Hai tên trộm bị công an bắt giữ

Cả hai điều khiển xe máy đến trước số nhà 181 đường Tô Hiến Thành (phường 13,quận 10) thì phát hiện chiếc xe máy dựng trước cửa nên Lộc tiến đến tiếp cận dùng đoản bẻ trộm.

Tuy nhiên hành động của cả hai đã bị phát giác. Thấy lực lượng đặc nhiệm ập đến cả hai rú ga bỏ chạy buộc lực lượng hình sự đặc nhiệm nổ một phát súng.

Đặc nhiệm nổ súng, bắt 2 tên trộm ở trung tâm TP.HCM - 2

Tang vật của vụ việc được công an thu giữ

Tuy nhiên cả hai vẫn lạng lách đánh võng bỏ chạy. Nhưng Lộc chạy được một đoạn thì bị khống chế cùng tang vật là chiếc xe máy và nhiều đoản phá khóa.

Trong khi đó, Trung chạy theo hướng khác và tìm cách lạng lách đánh võng tốc độ cao về đường Cách Mạng Tháng Tám. Khi đến khu vực phường 12, quận 10, nhóm trinh sát tiếp tục nổ hai phát súng chỉ thiên và khống chế được Trung.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tân (Pháp luật TP.HCM)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN